Nghi Lộc tôn vinh 60 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) – Hiện toàn huyện Nghi Lộc có 9.451 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 57 % so với năm 2011)  trong đó có 236 hộ hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.

Thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực thúc đẩy hàng ngàn hộ nông dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1
Tôn vinh 60 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Ngoài nguồn vốn từ ngân hàng CSXH, Hội nông dân huyện còn thu hút 1,6 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân TW, Tỉnh, huyện tạo điều kiện cho nông dân xây dựng 4 mô hình chăn nuôi bò nái lai sind sinh sản tại Nghi Kiều, Nghi Thạch, Nghi Diên, Nghi Hưng.

2
Vụ hè thu 2016, toàn huyện Nghi Lộc sản xuất 150 ha dưa hấu. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, Hội còn vận động 8.000 hộ hiến 2.894.000 m2  đất, 346.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Với những hoạt động thiết thực đã thu hút đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức hội. Nhờ vậy, hội đã kết nạp thêm hơn 4.000 hội viên; nâng tổng số hội viên toàn huyện đến nay lên 30.000 hội viên.

3
Những năm qua, các xã vùng đồi huyện Nghi Lộc phát triển đàn dê khá mạnh. Hiện toàn huyện có gần 10.000 con dê.

Tại hội nghị tổng kết phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016 do UBND huyện Nghi Lộc tổ chức ngày 25/11, đã có 60 nông dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016 được tôn vinh, tặng giấy khen.

                                                                                 Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới