Nghị sĩ Mỹ: Xung đột Ukraine là 'cuộc chiến của Mỹ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - ​Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Marjorie Taylor Greene cho rằng, chính Washington chứ không phải Kiev mới quan tâm đến việc tiếp tục xung đột giữa Ukraine và Nga.

anh-1-2-5622.jpg
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Marjorie Taylor Greene. Ảnh: AFP

Bà Greene đã đăng lên X (trước đây là Twitter) để bình luận về một bài báo có tựa đề “Zelensky kêu gọi hòa bình, chứ không phải thêm vũ khí, ở Davos” được tờ New York Times đăng vào đầu tuần này và đưa tin về bài phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Bà viết: “Zelensky đang yêu cầu đàm phán hòa bình ở Thụy Sĩ và những kẻ hiếu chiến ở Washington lại đang cố hết sức để tài trợ 60 tỷ USD để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Thật là kinh khủng".

Bà Greene đang đề cập đến làn sóng phản đối của chính bà và các nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn khác của Đảng Cộng hòa trước những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy thêm 60 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev. “Đây là cuộc chiến của Mỹ và họ đang chứng minh điều đó”, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói, đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine. “Không còn tiền cho Ukraine! Hãy để họ làm hòa!” - bà nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky đến Davos để quảng bá cái gọi là "Công thức hòa bình" của mình, trong đó Kiev kêu gọi Moskva rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, đòi hỏi Nga trả tiền bồi thường và thành lập tòa án tội ác chiến tranh. Chính quyền Nga ngay lập tức bác bỏ đề xuất này vì cho rằng “thiếu thực tế”, lập luận rằng đó là dấu hiệu cho thấy Ukraine không sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

New York Times cũng thừa nhận trong bài báo của mình rằng các yêu cầu của Kiev “được các nhà phân tích và thậm chí cả các chính trị gia ủng hộ đề xuất này đánh giá là không thể đạt được do cán cân lực lượng hiện tại trên chiến trường”.
Vào cuối tháng 11, ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang chuyển sang thế phòng thủ, đồng thời thừa nhận cuộc phản công được phóng đại của Kiev đã kết thúc mà không thành công. Theo Nga, kể từ đó, các lực lượng Nga đã cải thiện vị thế của mình ở nhiều khu vực dọc tiền tuyến bằng cách thực hiện những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Sergei Shoigu, mô tả là “phòng thủ tích cực”.

Tổng thống Zelensky đã miễn cưỡng tham gia đối thoại trực tiếp với Nga, thậm chí còn ký một sắc lệnh vào mùa Thu năm 2022 chính thức cấm ông đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại quan điểm Moskva không loại trừ ý tưởng đàm phán hòa bình nhưng nhấn mạnh tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine phải và sẽ đạt được.

Tin mới