Ngoại trưởng Lavrov nêu điều kiện để Nga tôn trọng sự toàn vẹn của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga tôn trọng sự toàn vẹn của Ukraine trong việc thực hiện tuyên bố vào năm 1991.

SmartSelect_20230924-065423_Chrome.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại họp báo ở Liên hợp quốc. Ảnh: Ria Novosti

Trong cuộc họp báo của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, với điều kiện thực hiện các điều khoản được thông qua trong Tuyên bố độc lập năm 1991. Trong đó, cùng với những điều khoản khác, văn bản thể hiện tình trạng không liên kết của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei nhắc lại, Moskva đã công nhận chủ quyền của Ukraine trên cơ sở tuyên bố độc lập của nước này, bao gồm cả việc tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số, và việc nói tiếng Nga của những dân tộc này.

“Nhưng trong Tuyên ngôn Độc lập, một trong những điểm chính đối với chúng tôi: Ukraine sẽ là một quốc gia không liên kết và sẽ không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào. Bằng cách diễn đạt đó, với những điều kiện đó, chúng tôi ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” – Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói.

Về vấn đề này, ông Lavrov đề cập đến Tuyên bố về các nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ các quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia mà “chính phủ của họ tôn trọng nguyên tắc tự quyết của quốc gia và dân tộc”. Từ đó, đại diện cho toàn bộ người dân sống trên lãnh thổ này.

“Trên thực tế, khi chính quyền Kiev bắt đầu cuộc chiến chống lại những người dân ở Donbass, chống lại Crimea, làm sao bạn có thể nói rằng chính phủ này lại đại diện cho toàn dân tộc. Chúng tôi không có vấn đề gì về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nó đã bị phá huỷ bởi những người thực hiện, và ủng hộ cuộc đảo chính. Những người mà gọi là nhà lãnh đạo đã tuyên chiến với chính người dân của họ, và bắt đầu ném bom vào chính người dân của họ” – Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng lưu ý trong cuộc họp báo rằng, Moskva sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào, vì Nga đã bị lừa dối một lần.

Tin mới