Ngoại trưởng Nga cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu quan điểm rằng, phương Tây cản trở Thoả thuận Minsk, vậy nên phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Ukraine.

SmartSelect_20230921-055532_Chrome.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp về Ukraine của Hội đồng Bảo an. Ảnh: Ria Novosti

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, phương Tây phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Ukraine, và kích động cuộc nội chiến ở đất nước này.

Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại New York từ ngày 19 đến 26/9. Phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu.

Ngoại trưởng Sergei chỉ ra, nhiều nhà lãnh đạo hiện nay “vờ như” không nhớ ý nghĩa của các Thoả thuận Minsk - đó là sự thống nhất Donbass với phần còn lại của nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, trong khi vẫn đảm bảo và tôn trọng các quyền cơ bản của người dân.

“Phương Tây, vốn cản trở việc thực thi các điều khoản này, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sự sụp đổ của Ukraine, và việc kích động nội chiến ở đó” - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, các đối thủ của Nga ngày càng lên tiếng “hô khẩu hiệu” tuyên truyền về “chiến tranh, xâm lược”, nhưng lại lảng tránh thảo luận về nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

“Về việc làm thế nào trong nhiều năm họ đã nuôi dưỡng một chế độ Đức Quốc xã công khai, hay như viết lại lịch sử, kết quả của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, và lịch sử của chính dân tộc mình. Phương Tây tránh một cuộc thảo luận thực chất dựa trên sự thật, và tôn trọng tất cả các yêu cầu của Hiến chương Liên hợp quốc. Rõ ràng đến nay vẫn không có một cuộc đối thoại thực chất nào” - Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay.

Về tương lai các cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Moskva không từ chối. Tuy nhiên, việc bắt đầu đối thoại đã bị cản trở bởi chính sắc lệnh cấm đàm phán với Moskva của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Nếu Mỹ quan tâm điều này tới vậy, thì tôi nghĩ, sẽ không khó để huỷ bỏ sắc lệnh này” - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhìn thẳng vào Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng đề cập đến các vấn đề rủi ro toàn cầu. Theo ông Lavrov, Nga tích cực tham gia tìm cách ngăn chặn, và giải quyết theo hướng hoà bình nên khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ mọi quy định của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tin mới