Ngoại trưởng Nga: Ukraine đang tấn công các mục tiêu dân sự bằng vũ khí phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 22/1 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, quân đội Ukraine đang tấn công không thương tiếc vào các mục tiêu dân sự ở Nga. 

lavrov-8007-7186.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Liên hợp quốc. Ảnh: RT

"Những người buôn bán cái chết không hề xấu hổ khi vũ khí của họ, bao gồm bom chùm và đạn pháo có urani, tấn công một cách có phương pháp, không thương tiếc và có chủ ý nhằm vào các mục tiêu dân sự thuần tuý, như vụ việc xảy ra ở các khu dân cư tại Belgorod ngày 30/12/2023 và ngày 21/1/2024 tại khu chợ ở Donetsk" - Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, máu của hàng chục dân thường thiệt mạng "vẫn còn đọng lại trong lương tâm của những người trang bị vũ khí cho Ukraine"; đồng thời cho rằng, họ có quyền lựa chọn mục tiêu để tấn công.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng, Ukraine đang bán lại một số vũ khí được cung cấp ra thị trường chợ đen. Theo Ngoại trưởng Nga, có thể dễ dàng tìm thấy khá nhiều quảng cáo trên các trang mạng.

Ông Lavrov nói thêm: "Thật khó để tưởng tượng rằng, điều này đang xảy ra mà không có sự tham gia của các doanh nhân phương Tây, bởi vì như họ nói, họ đã "rửa tay".

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga vẫn sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng đây không phải là cách để các nhà lãnh đạo của Kiev thể hiện quyền lực và thoả mãn "những ảo tưởng của họ".

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng, "công thức hoà bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những công thức tương tự khác là "con đường dẫn đến hư không". Ông Lavrov cho rằng, phương Tây nên sớm nhận ra điều này./.

Tin mới