Các cuộc 'tấn công kép' của quân đội Nga trở thành 'cơn ác mộng' cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tạp chí quân sự Military Watch cho biết, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. 

SmartSelect_20231203-001632_Chrome.jpg
Hệ thống phóng loạt BM-21 Grad của Nga bắn vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Krasnoliman. Ảnh: Ria Novosti

Ria Novosti dẫn bài báo trên Military Watch cho biết, các cuộc tấn công kép sử dụng hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga làm gia tăng đáng kể tổn thất của các đơn vị tiền tuyến Ukraine.

Bài báo nhấn mạnh, "tấn công kép" là việc phóng đồng thời một số tên lửa vào một mục tiêu nhất định.

Theo Military Watch, hệ thống phòng không của Ukraine ngày càng trở nên suy yếu nghiêm trọng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho phép tên lửa Nga hoạt động với hiệu quả cao hơn. Đồng thời, Moskva đã thành công trong việc gia tăng khối lượng sản xuất vũ khí. Hoạt động này cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình ở mặt trận.

"Ưu thế vượt trội ngày càng tăng của các hệ thống tên lửa đất đối đất vẫn là yếu tố quan trọng mang lại cho Lực lượng Vũ trang Nga lợi thế đáng kể trên mặt trận" - Military Watch cho hay.

Tầm bắn của hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander có thể đạt tới 500 km, và có thể mang các đầu đạn theo quy ước và đầu đạn hạt nhân nặng tới 700kg. Iskander triển khai một phương tiện hồi quyển cơ động và các mồi nhử để đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Các đầu đạn theo quy ước trang bị cho tên lửa Iskander bao gồm: đạn chùm, bom nhiệt áp, bom xung điện từ và một loại đạn được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu cứng hoặc các mục tiêu bị chôn sâu dưới lòng đất, như hầm ngầm quân sự.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đã đóng vai trò quan trọng. Hồi tháng 3, các quan chức Mỹ nói rằng, quân đội Nga đã phóng mồi nhử đánh lừa hệ thống radar phòng không và các tên lửa tầm nhiệt của Ukraine.

Iskander có thể mang ít nhất 6 mồi nhử được đưa vào ống phóng. Vai trò của mồi nhử như làm nhiễu tần số radar hay tạo ra nguồn nhiệt giả để làm nhiễu các tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại.

Theo New York Times, việc sử dụng mồi nhử có lẽ giải thích tại sao vũ khí phòng không của Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa Iskander của Nga.

Tin mới