Báo Đức: Không thể đếm xuể bẫy răng rồng của quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Bild (Đức) đánh giá, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục củng cố hiệu quả trên tiền tuyến bằng bẫy răng rồng. 

SmartSelect_20231101-225326_Chrome.jpg
Lính pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga bắn từ pháo Msta-B 152mm ở Quân khu phía Bắc. Ảnh: Ria Novosti

Ria Novosti dẫn phân tích trên tờ Bild (Đức) cho hay, Nga tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ của mình, với sự trợ giúp của lớp "răng rồng" chống tăng. Theo Bild, điều này đặt ra một thách thức to lớn cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, vì không có thiết bị nào của NATO có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ như vậy.

"Lực lượng Vũ trang Nga đang tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ khổng lồ này. Chúng tôi không thể đếm được hết có bao nhiêu "răng rồng" này - những khối bê tông có hình kim tự tháp, dùng để ngăn chặn thiết bị quân sự" - tờ Bild viết.

Bild cũng lưu ý rằng, công nghệ phương Tây không thể vượt qua được những công sự chắc chắn như vậy. Đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Răng rồng" là tuyến phòng thủ bao gồm một hào sâu và hai dãy công sự chống tăng. Được gọi là “răng rồng”, do có những cấu trúc bê tông có hình dạng giống kim tự tháp. Những “chiếc răng” nằm san sát nhau có tác dụng ngăn cản sự di chuyển của xe bọc thép.

Cũng theo Bild, các Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải để lại những chiếc xe tăng của phương Tây bị hư hỏng trên chiến trường, bởi Lực lượng Vũ trang Nga ngăn chặn việc tiếp cận. Do đó, phía Ukraine không có cơ hội kéo các thiết bị hư hỏng về đơn vị hậu cần để sửa chữa.

Báo cáo của Bild cũng nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể "cứu vãn" những chiếc xe tăng bị hư hỏng khỏi tiền tuyến, với sự giúp sức của xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, quân đội Nga đơn giản là không cho phép họ làm điều này.

Theo cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Yan Gagin, xe tăng Leopard-2 do Đức sản xuất mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã chứng tỏ kém hiệu quả ở tiền tuyến do một số sai sót kỹ thuật.

Cụ thể, xe tăng Leopard-2 thiếu khả năng cơ động, trọng lượng lớn, khả năng việt dã yếu, đặc biệt là trong thời kỳ bùn lầy. Leopard-2 không thể sửa chữa được trên thực địa, mà phải kéo ra khỏi chiến trường, và đưa đến khu vực sửa chữa. Việc sửa chữa hay bảo trì toàn bộ cũng phải do các nhân viên được đào tạo chuyên sâu thực hiện.

Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, trong đó có xe tăng cho Ukraine. Đồng thời, các quan chức Nga cũng nhấn mạnh, quân đội nước này có đủ vũ khí để chống lại xe tăng phương Tây và những xe tăng này sẽ là "mục tiêu hợp pháp" của Nga trên chiến trường.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, kể từ khi bắt đầu phản công, Ukraine đã thiệt hại tới hơn 90.000 binh lính, và khoảng 600 xe tăng./.

Tin mới