Cá cơm được giá ngư dân Diễn Châu rất phấn khởi. Ảnh: Văn Trường

Ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhờ thời tiết và ngư trường khai thác thuận lợi, tàu thuyền của ngư dân ở huyện Diễn Châu cập bến khoang thuyền đầy ắp cá cơm, với giá bán ổn định.

bna-van-truong-2-8788.jpeg
Những ngày đầu Xuân ngư dân huyện Diễn Châu được mùa cá cơm. Ảnh: Văn Trường

Ngay từ trưa ngày 19/2, (ngày 10/1 âm lịch) tại bến cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đã nhộn nhịp tàu thuyền, người, xe ra, vào mua cá, đặc biệt là vận chuyển những khay cá cơm tươi rói từ thuyền lên bờ để bán cho được giá. Anh Trần Văn Tư - ngư dân xã Diễn Ngọc phấn khởi cho biết: Mùa cá cơm bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, thuyền khai thác vùng biển cách bờ khoảng 25 hải lý, trúng luồng cá cơm khai thác được khoảng 2 tấn cá cho thu nhập gần 30 triệu đồng.

Một số ngư dân ở đây cho biết thêm, cá cơm năm nay được giá, giao động từ 11.000-12.000 đồng/kg, cá cơm khô 20.000 đồng/kg. Với mức giá này, một tàu cá có thể thu nhập hàng chục triệu đồng sau 1 đêm khai thác nếu may mắn trúng “luồng” cá cơm.

bna-van-truong-mmm-9293.jpeg
Các tư thương đến tận bến cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu thu mua cá cơm. Ảnh: Văn Trường

Được biết, cá cơm thường được bán ngay tại chỗ để các cơ sở chế biến nước mắm. Vụ khai thác cá cơm thường kéo dài từ nay cho đến hết tháng 6 âm lịch.

Dịp này, ngoài được mùa cá cơm, bà con ngư dân còn khai thác được nhiều loại hải sản khác như cá thu, mực, cua, ghẹ, cá trích… Hầu hết các sản phẩm cá tươi rói vừa đưa từ trên tàu xuống đều được nướng than tại chỗ để cung cấp về các chợ quê.

bna-van-truong-mmm2-6992.jpeg
Cá cơm được vận chuyển từ trên tàu thuyền xuống đang còn tươi rói. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Hiện xã Diễn Ngọc có hơn 252 tàu thuyền lớn, nhỏ, chủ yếu khai thác các loại cá cơm, cá lẹp, mực, cua, ghẹ... Từ ngày mồng 4 Tết đến nay, ngư dân đã ra khơi đánh bắt đạt sản lượng hải sản cao, bình quân mỗi ngày đạt 120 tấn hải sản các loại, trong đó, riêng cá cơm đạt 80 tấn/ngày. Đối với cá cơm rất dễ tiêu thụ, được các tư thương đến tận cảng cá mua về lò hấp và phơi làm cá khô, nước mắm.

bna-van-truong-1-6656.jpeg
Cá cơm được giá, ngư dân huyện Diễn Châu rất phấn khởi. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-mmmv-7017.jpeg
Ngoài trúng cá cơm, bà con ngư dân còn khai thác được nhiều loại hải sản khác như cá thu, mực. Ảnh: Văn Trường

Đầu năm mới, bà con ngư dân trúng cá cơm, lại được giá nên ai cũng phấn khởi, các đội tàu thuyền vươn khơi bám biển. Khu vực hậu cần nghề cá ven bờ biển xã Diễn Ngọc cũng đang tích cực chuẩn bị vật tư xăng, dầu, lương thực, đá lạnh, nhu yếu phẩm và các dịch vụ vận chuyển để đáp ứng nhu cầu sản xuất tăng cao trong mùa vụ khai thác quan trọng nhất của năm 2024.

Tin mới