Ngư dân Quỳnh Lưu bắt được 2 con cá mặt trăng khổng lồ

(Baonghean.vn) - Trong khi đánh bắt hải sản ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, 2 ngư dân ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt được một đôi cá Mặt trăng khổng lồ.

 

Sáng ngày 12/9, hai ngư dân ở Quỳnh Lưu đã liên hệ với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để hiến tặng hai con cá Mặt trăng quý hiếm mà họ đã đánh bắt được ở ngoài biển Vịnh Bắc Bộ.

 

Trước đó, sáng ngày 11/9, ở ngoài khơi cách bờ hơn 100 hải lý, tàu cá của ông Vũ Xuân Trọng (trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát hiện một con cá lớn, có hình thù đặc biệt mắc vào lưới. Sau khi đưa con cá lạ lên boong tàu, mọi người mới biết đây là con cá Mặt trăng quý hiếm nằm trong sách đỏ. Con cá Mặt trăng nặng trên 3 tạ, dài trên 2,4m, rộng trên 1,5 m. Ông Trọng cho hay: “Con cá nặng quá nên chúng tôi phải dùng đến cần cẩu đưa lên tàu, vì lần đầu tiên thấy con cá kỳ lạ nên chúng tôi hết sức ngạc nhiên.

              Con cá Mặt trăng được ướp đá bảo quản cận thận (Ảnh: Bùi Cương).

 

Ngay sau đó, ông Trọng đã thông qua Đài thông tin duyên hải Bến Thủy để liên lạc với đất liền và biết được đây là cá Mặt trăng quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, nên ông đã ướp đá, bảo quản cẩn thận và đưa vào bờ.

 

Cũng trong ngày 11/9, tàu cá của ông Nguyễn Tiến Thành (trú tại thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng bắt được một con cá Mặt trăng nặng hơn 1 tạ; chiều dài 1,4m và rộng hơn 1m. Sau khi nhận được thông tin, chiều ngày 12/9, cán bộ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã có mặt tại gia đình hai ngư dân này để nhận 2 con cá đưa về phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày.

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ngư dân Nghệ An bắt được cá Mặt trăng quý hiếm, nhưng hai con cá Mặt trăng này lớn nhất từ trước đến nay mắc lưới. Trước đó, ngày 27/8/2012 ông Bùi Văn Cần (xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng bắt được con cá mặt trăng nặng 1,2 tạ và dài hơn 1,5m.

Doãn Hòa

Tin mới