Người đàn ông bị vùi xác dưới lớp rạ ở bờ ruộng

Năm ngày sau khi mất tích, thi thể ông Hùng được phát hiện vùi dưới lớp rạ ở bờ ruộng huyện Hòa Vang.

Trưa 12/5, ông Nguyễn Văn Tăng - Trưởng Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Bá Tuấn (trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) để điều tra hành vi Giết người.

Người đàn ông bị vùi xác dưới lớp rạ ở bờ ruộng  ảnh 1

Người dân tập trung ở ruộng lúa theo dõi công an khám nghiệm tử thi. Ảnh: N.T.

Theo thông tin ban đầu, Hiệp và Tuấn sát hại ông Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, trú xã Hòa Ninh) tối 6/5. Sợ bị phát hiện, cả hai đem xác nạn nhân đi chôn ở một bờ ruộng trong xã, lấy rạ phủ lên.

Chiều tối 11/5, nhóm trẻ chăn bò phát hiện thi thể ông Hùng nên báo cơ quan chức năng. Người dân cũng tố giác Hiệp là nghi can. Tối cùng ngày, công an bắt giữ người này, sau đó bắt thêm Tuấn trong vai trò đồng phạm.

Sáng 12/5, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho người nhà ông Hùng lo hậu sự. Nạn nhân chưa lập gia đình và đang sống cùng mẹ ruột. Năm ngày không thấy ông về nhà, gia đình đã đi tìm khắp nơi trước khi nhận thông tin về án mạng.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ án.

Tin mới