Người dân tấp nập chiêm bái ngôi chùa đẹp nhất huyện Diễn Châu trong ngày đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Trong ngày 10/2 (Mùng 1 Tết Giáp Thìn), người dân thập phương đã đổ về chùa Cổ Am tại xã Minh Châu để lễ chùa và thưởng ngoạn cảnh sắc tại ngôi chùa đẹp nhất huyện Diễn Châu.

bna-chua-1-1655.jpg
Chùa Cổ Am được đánh giá là ngôi chùa đẹp nhất huyện Diễn Châu và là một trong những ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Nghệ An. Chùa không chỉ là một danh thắng với nhiều công trình kiến trúc độc đáo mà còn là điểm đến tâm linh thu hút đông đảo người dân khắp nơi tìm về. Ảnh: Q.A
bna-chua-6-4271.jpg
Ngôi chùa này nằm trong quần thể Di tích Lèn Hai Vai. Theo những hàng chữ Nho khắc trên cột đá trước chánh điện thì chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê, đến nay đã hơn 600 năm tuổi. Ảnh: Q.A
bna-chua-11-2474.jpg
Trong những ngày đầu năm 2024, mỗi ngày chùa đón hàng ngàn khách thập phương về dâng hương, thưởng ngoạn. Trong ảnh: Khu vực chính điện luôn chật kín người vào lễ chùa trong ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn). Ảnh: Q.A
bna-chua-4-2247.jpg
Các con đường trong chùa đều được trang trí rực rỡ sắc màu. Ảnh: Q.A
bna-chua-8-9587.jpg
Được biết, để có được những phong cảnh tuyệt đẹp này, các phật tử tại chùa đã cùng nhau bài trí những tiểu cảnh, chậu hoa, bồn cây, lồng đèn tự chế... phục vụ người dân và du khách đến lễ chùa, thưởng ngoạn. Ảnh: Q.A
bna-chua-2-1576.jpg
Xung quanh khuôn viên chùa có hàng chục điểm chụp hình lý tưởng để phục vụ du khách. Ảnh: Q.A
bna-chua-5-6807.jpg
Với nhiều khung cảnh rực rỡ sắc màu, nhiều người dân đã đến chùa để lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm mới. Ảnh: Q.A
bna-chua-7-4746.jpg
Vườn hoa cúc, hướng dương trong khuôn viên chùa đã bung nở chào đón khách thập phương. Ảnh: Quang An
bna-chua-3-2510.jpg
Phật tử và du khách đi chùa cầu an mang theo tấm lòng thành kính hướng về Đức Phật, cầu mong sự bình yên, an lành đến với bản thân và gia đình trong năm mới. Ảnh: Q.A

Clip: Q.A

Tin mới