Người Mông, Khơ Mú Nghệ An mở đường giao thông nông thôn

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 3, đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú ở Tương Dương gác công việc nhà “tay cuốc, tay xẻng” tham gia chiến dịch mở đường ở thượng nguồn Nậm Nơn các xã vùng sâu Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông. 

1
Bà con người Mông bản Huồi Măn xã Nhôn Mai đang tích cực mở mới đường.
11
Bà con phá đá làm đường ở bản Phá Kháo xã Mai Sơn.
1
Dân bản sửa đường giao thông ở bản Pun Pón xã Hữu Khuông

Chiến dịch mở đường giao thông nông thôn diễn ra trong gần một tuần qua,Tương Dương đã huy động được 1.300 lao động, đào đắp khối lượng trên 15.000 khối đất đá, mở mới và sửa chữa được 24 km, trong đó mở mới bằng sức người được 11 km đường, máy móc kết hợp nhân công làm được 13 km tại các xã Nhôn Mai, Mai Sơn, Hữu Khuông. 

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới