Người phụ nữ ở Nghệ An bị dí dao, cướp xe máy ngay trước cổng nhà

(Baonghean.vn) - Lên cơn nghiện ma túy, Tú cầm dao với ý định hễ gặp ai là cướp tài sản. Thấy chị Gấm trước cổng nhà, Tú dùng dao khống chế rồi cướp chiếc xe máy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lang Anh Tú (SN 2000, trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Lang Anh Tú. Ảnh: N.H
Đối tượng Lang Anh Tú. Ảnh: N.H

Trước đó, ngày 19/9/2019, chị Lô Thị Gấm (SN 1985, trú bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) đến trụ sở công an trình báo về việc chị vừa bị một đối tượng lạ mặt cướp chiếc xe máy trước cổng nhà.

Cụ thể, vào khoảng 15h25 phút cùng ngày, chị Gấm điều khiển chiếc xe máy BKS 37C1-110.89 ra đồng gặt lúa. Dọc đường đi, phát hiện quên bao tay nên chị quay xe trở về nhà lấy. Chị Gấm dựng xe trước cổng vào nhà lấy bao tay.

Khi quay ra, một đối tượng xông vào dùng dao đe dọa khiến chị Gấm phải giao chiếc xe cho đối tượng này phóng đi.

Từ thông tin duy nhất của nạn nhân, đối tượng cướp xe là một nam thanh niên cao, gầy, cảnh sát vào cuộc truy bắt. Sau đó, cảnh sát xác định, nghi can gây ra vụ cướp là Lang Anh Tú (SN 2000, trú bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông).

Con dao Tú sử dụng để cướp chiếc xe máy của chị Gấm. Ảnh: N.H
Con dao Tú sử dụng để cướp chiếc xe máy của chị Gấm. Ảnh: N.H

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Lang Anh Tú bị bắt khi đang trốn tại bản Liên Sơn, xã Lục Dạ. Khám xét người đối tượng, cảnh sát thu giữ 1,7 triệu đồng cùng con dao gây án.

Tú khai nhận, do bản thân nghiện ma túy nhưng không có tiền, nên mang dao đi cướp tài sản. Sau khi cướp xe máy của chị Gấm, Tú chạy đến xã Lục Dạ cầm cố lấy 2 triệu đồng.

Tin mới