Nhà máy nước hơn 41 tỷ đồng ở Nghệ An 'đắp chiếu' sau 3 năm hoàn thành

(Baonghean.vn) - Nhà máy nước trị giá hơn 41 tỷ đồng này được xây dựng khá “bắt mắt” bên sông Nậm Giải, gần ngôi đền Chín Gian nổi tiếng, thuộc huyện biên giới Quế Phong…

Theo nội dung đơn thư gửi đến Báo Nghệ An, Nhà máy nước được đầu tư xây dựng từ thời điểm năm 2013, được hoàn thành năm 2015, nhưng từ đó đến nay thì “đắp chiếu”, không vận hành cấp nước cho dân.

Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Ảnh: Nhật Lân
Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Ảnh: Nhật Lân

Chính vì vậy, có thể xảy ra trường hợp công trình bị “rút ruột”, chất lượng thi công xây dựng và máy móc thiết bị không đảm bảo nên không vận hành cung ứng được nước sạch cho người dân thị trấn Kim Sơn và vùng phụ cận như mục tiêu được đặt ra.

Người có đơn đề nghị cần xác minh và thông tin để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý; chỉ đạo vận hành nhà máy cung ứng nước sạch cho người dân.

Lên huyện Quế Phong xác minh nội dung thông tin, hỏi người dân địa điểm xây dựng Nhà máy nước thì được nghe nói cứ đi hết thị trấn Kim Sơn, đến địa phận xã Mường Nọc sẽ bắt gặp công trình này. “Nhà máy nước lớn đấy. Nhưng xây xong để làm cảnh thôi…” – người dân chua chát.

Điểm khai thác nước thô cho Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn được đặt ở giữa sông Nâm Giải. Ảnh: Nhật Lân
Điểm khai thác nước thô cho Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn được đặt ở giữa sông Nâm Giải. Ảnh: Nhật Lân

Thực tế, Nhà máy nước mà người dân phản ánh qua đơn có tên gọi là “Nhà máy nước sạch thị trấn Kim Sơn”, được xây dựng bên sông Nậm Giải, sát gần ngôi đền Chín Gian nổi tiếng, thuộc địa bàn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.

Quan sát toàn bộ Nhà máy thì đây quả là công trình sản xuất nước sạch sinh hoạt có quy mô khá lớn. Có đầy đủ trạm bơm, hồ sơ lắng, trạm xử lý, trạm biến áp, hệ thống bể chứa, nhà điều hành…

Những hạng mục này được xây dựng từ năm 2012, nhưng đến nay các loại vật liệu sự dụng cho công trình như tôn, sắt, sơn… chưa có dấu hiệu hoen rỉ, bong tróc, hay xuống cấp cho thấy về chất lượng là đảm bảo.

Hồ sơ lắng của Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn. Ảnh: Nhật Lân
Hồ sơ lắng của Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Tìm hiểu, Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn có tổng mức đầu tư xây dựng gần 42 tỷ đồng; các công trình của trạm xử lý được hoàn thành từ năm 2012. Tuy nhiên việc lắp đặt các hệ thống đường ống cấp I, cấp II và đấu nối đến các hộ dân mãi đến năm 2017 mới hoàn thành. Toàn bộ công trình đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu đảm bảo chất lượng.

Tại Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn chỉ duy nhất có một cán bộ của nhà thầu trông coi và vận hành máy để bảo trì máy móc, thiết bị và hệ thống đường ống. Ảnh: Nhật Lân
Tại Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn chỉ duy nhất có một cán bộ của nhà thầu trông coi và vận hành máy để bảo trì máy móc, thiết bị và hệ thống đường ống. Ảnh: Nhật Lân
Tuy nhiên, Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn hiện mới chỉ được vận hành 2h/ngày. Công tác vận hành máy cũng cơ bản chỉ nhằm mục tiêu chính là bảo trì máy móc thiết bị, súc rửa hệ thống đường ống cấp I, cấp II và đường ống đã đấu nối cho hơn 700 hộ dân trên địa bàn thị trấn Kim Sơn và một số ít khách hàng thuộc xã Mường Nọc, Tiền Phong…

Tin mới