Nhặt được hơn 7 triệu đồng, 2 học sinh dân tộc Thái trả lại người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 7 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ quan trọng, 2 em học sinh Sầm Gia Khiêm (SN 2007) và em Trương Thị Minh Thoa (SN 2008), đều là học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi vào ngày 7/10.

Trước đó, vào chiều 6/10, hai em Sầm Gia Khiêm và Trương Thị Minh Thoa trên đường đi học từ trường về phòng trọ đã nhặt được chiếc ví ở cổng chào xóm Hoa Thành, xã Châu Quang.

Khi mở ra, trong ví có hơn 7 triệu đồng tiền mặt và rất nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Lê Quốc Mạnh trú tại xóm Hoa Thành, xã Châu Quang. Ngay lập tức 2 em Khiêm và Thoa quay vào trường để báo cáo với thầy, cô giáo đến nhờ xóm thông báo lên loa truyền thanh xã với mong muốn nhanh chóng trả lại chiếc ví cho người đánh rơi.

bna_Các em Khiêm, Thoa (bên phải) trả lại ví cho người mất là anh  Lê Quốc Mạnh.jpg
Các em Khiêm, Thoa (bên phải) trả lại ví cho người mất là anh Lê Quốc Mạnh. Ảnh: Phan Giang

Sau khi xác minh đúng người, 2 em học sinh Sầm Gia Khiêm và Trương Thị Minh Thoa cùng thầy cô giáo đã trả lại cho người đánh rơi.

Cảm kích trước hành động “nhặt được của rơi tìm người đánh mất” của các em Khiêm, Thoa, người mất ví là anh Lê Quốc Mạnh đã gửi quà cảm ơn nhưng 2 em Khiêm, Thoa từ chối không nhận.

Được biết, em Sầm Gia Khiêm và Trương Thị Minh Thoa là những học sinh người đồng bào Thái, ngoan ngoãn, gương mẫu và luôn có thành tích tốt trong học tập./.

Tin mới