Nhi đồng Tương Dương níu hy vọng vào tứ kết bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới Nhi đồng Nghĩa Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Với 9 bàn thắng ghi được vào lưới Nhi đồng Nghĩa Đàn và chỉ thủng lưới 1 bàn, Nhi đồng Tương Dương có được trận thắng với cách biệt lớn thứ hai từ đầu giải, đồng thời nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.

Sau 2 lượt trận, Nhi đồng Nghĩa Đàn đã chắc chắn bị loại khi chưa có điểm nào. Còn Nhi đồng Tương Dương vẫn còn cơ hội nếu thắng đậm Nhi đồng Nghĩa Đàn và chờ đợi Nhi đồng Nam Đàn đánh bại Nhi đồng Hoàng Mai ở trận đấu đầu buổi chiều.

Với tâm thế phải thắng càng cách biệt cách tốt, Nhi đồng Tương Dương tràn lên tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc ở phút thứ 4, ở các phút thứ 7 và thứ 9, số 11 Lữ Quốc Thịnh ghi liên tiếp 2 bàn thắng từ những pha di chuyển đón bóng và ra chân rất nhanh.

Nhi đồng Tương Dương (áo xanh) chơi áp đảo hoàn toàn ở trận đấu này. Ảnh: Thành Cường

Nhi đồng Tương Dương (áo xanh) chơi áp đảo hoàn toàn ở trận đấu này. Ảnh: Thành Cường

Sau Lữ Quốc Thịnh, một cầu thủ khác của Nhi đồng Tương Dương cũng ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 1 là số 7 Hồ Đức Hiếu, đều từ những pha đi bóng mạnh mẽ và sút rất căng gần mép vòng cấm.

Một pha ăn mừng bàn thắng của thầy, trò đội Nhi đồng Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Một pha ăn mừng bàn thắng của thầy, trò đội Nhi đồng Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Vài giây trước khi kết thúc hiệp 1, Lữ Quốc Thịnh hoàn tất hattrick cho riêng mình, “chốt hạ” tỉ số 5-0 của hiệp 1 nghiêng về phía Nhi đồng Tương Dương.

Số 11 Lữ Quốc Thịnh (Nhi đồng Tương Dương) là cầu thủ chơi nổi bật nhất ở trận đấu này. Ảnh: Thành Cường.

Số 11 Lữ Quốc Thịnh (Nhi đồng Tương Dương) là cầu thủ chơi nổi bật nhất ở trận đấu này. Ảnh: Thành Cường.

Hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được vài phút, đã có liên tiếp 3 bàn thắng được ghi. Nhi đồng Nghĩa Đàn có được bàn rút ngắn tỉ số sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Nhưng trong pha giao bóng sau đó, số 11 Lữ Quốc Thịnh đã sút thẳng về phía khung thành đưa bóng lượn cầu âu qua tay thủ môn Hoàng Văn Tuấn vào lưới.

Ngoài tình huống ghi bàn ở đầu hiệp 2, Nhi đồng Nghĩa Đàn (áo vàng) hầu như không tạo được cơ hội nào về phía khung thành Nhi đồng Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Ngoài tình huống ghi bàn ở đầu hiệp 2, Nhi đồng Nghĩa Đàn (áo vàng) hầu như không tạo được cơ hội nào về phía khung thành Nhi đồng Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Cũng chỉ 1 phút sau đó, lại là Lữ Quốc Thịnh đột phá rồi dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng thứ 7 cho Nhi đồng Tương Dương và là bàn thứ 5 của cá nhân cầu thủ nhí này trong trận.

Những phút cuối trận đấu, số 10 Nguyễn Thành Long Vũ và số 3 Nguyễn Bảo Long ghi thêm 2 bàn để ấn định thắng lợi đậm đà 9-1 cho Nhi đồng Tương Dương.

Với kết quả này, đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải ở lứa tuổi Nhi đồng. Và với 4 điểm giành được cùng hiệu số bàn thắng - thua là +6, Nhi đồng Tương Dương vẫn còn cơ hội lọt vào danh sách 3 đội nhì bảng xuất sắc giành quyền vào tứ kết nếu Nhi đồng Nam Đàn đánh bại Nhi đồng Hoàng Mai trong trận đấu vào đầu chiều nay.

Tin mới