Nhiều cơ quan, đơn vị tại Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 20/1, ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra các hoạt động vui Tết và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

* Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An và các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm miền Tây” năm 2024 ở xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

bna-trao-tang-10-chiec-xe-dap-cho-10-em-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-vuon-len-hoc-tot-28.jpg
Tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Giang

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 60 suất quà, trị giá 30 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Cường; trao tặng 10 chiếc xe đạp, trị giá 13 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, tại chương trình này, Ban Tổ chức hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái, trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Lô Văn Di ở bản Tèo.

Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, Ban Tổ chức chương trình còn trao tặng 4 bản đồ và 200 cờ Tổ quốc, cờ Đảng; trị giá 7 triệu đồng cho xã Châu Cường; Trao tặng 300 cơ số thuốc khám, chữa bệnh trị giá 72 triệu đồng cho người dân xã Châu Cường, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã nghèo; Tặng thùng rác, men vi sinh, trị giá 50 triệu đồng và tặng 250 suất bánh kẹo trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh… Tổng giá trị chương trình “Tết ấm miền Tây” tại xã nghèo Châu Cường, huyện Quỳ Hợp gần 230 triệu đồng.

bna-ho-tro-xay-dung-1-ngoi-nha-nhan-ai-tri-gia-50-trieu-dong-cho-gia-dinh-kho-khan-o-ban-teo-8306.jpg
Ban Tổ chức hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái, trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Lô Văn Di ở bản Tèo. Ảnh: Phan Giang

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và người dân địa phương cùng nhau gói bánh chưng xanh, tại sân Trường Tiểu học Châu Cường; Thăm, động viên đội ngũ y, bác sĩ trẻ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế xã và Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Lô Văn Di ở bản Tèo.

Chương trình “Tết ấm miền Tây” nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình, trẻ em vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn và đón một cái Tết ấm cúng, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà trong các hoạt động an sinh xã hội.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tiếp nhận 100 suất quà, trị giá 100 triệu đồng từ chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP gửi tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

bna-hoi-chu-thap-do-2646.jpg
Trao quà cho các hộ gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Kim Oanh

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP đã trao 40 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 40 hộ dân là gia đình chính sách khó khăn, hộ có người bị khuyết tật, nạn nhân da cam, gia đình đặc biệt khó khăn của các phường trên địa bàn thành phố Vinh.

Tiếp đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An sẽ trao tặng 60 suất quà cho 60 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Chương trình trao tặng quà “Tết nhân ái” 2024 có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, sự quan tâm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng kém may mắn.

Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao gần 3.000 suất quà Tết tại các địa phương trong tỉnh.

* Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức khởi công, khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 4 hộ gia đình tại các xã Đồng Văn và Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ, Trần Anh Sáng - Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Vinh.

bna-trao-tien-70-trieu-dong-cho-gia-dinh-ong-le-van-tuu-la-dong-bao-dan-toc-thai-o-ban-chieng-xa-tien-ky-5690.jpg
Trao 70 triệu đồng cho gia đình ông Lê Văn Tửu là đồng bào dân tộc Thái ở Bản Chiềng, xã Tiên Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Dịp này, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã bàn giao 4 ngôi nhà cho các gia đình: Ông Lê Văn Tửu người dân tộc Thái, tại xã Tiên Kỳ; bà Ngô Thị Lĩnh ở xóm Đồng Mỹ, xã Đồng Văn; ông Nguyễn Quốc Văn ở xã Tiên Kỳ và ông Lang Văn Tân, ở xã Đồng Văn. Các hộ gia đình trên đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện xây dựng nhà ở.

Tòa án nhân dân tỉnh hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 70 triệu đồng để xây dựng nhà mới; thể hiện tấm lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động đơn vị sẻ chia với người nghèo.

bna-cac-dong-chi-trong-doan-da-dong-tho-de-xay-dung-nha-cho-gia-dinh-ong-nguyen-quoc-van-o-xom-ky-thinh-xa-tien-ky-3214.jpg
Các đồng chí trong đoàn tại lễ khởi công xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Quốc Văn ở xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Thời gian tới, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa tại huyện Tân Kỳ.

* Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Bệnh viện mắt Sài Gòn Vinh và Công an huyện Diễn Châu tổ chức chương trình Tết vì người nghèo, vì biển đảo quê hương tại Trường Tiểu học Diễn Vạn, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

bna-nhung-phan-qua-tang-60-em-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-tai-truong-tieu-hoc-dien-van-huyen-dien-chau-3097.jpg
Trao tặng quà cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Ảnh: Đức Vũ

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà Tết cho học sinh Trường Tiểu học Diễn Vạn, huyện Diễn Châu; tổ chức khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho các em học sinh và trao tặng kính thuốc miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm khám các bệnh lý về mắt cho người già trên địa bàn, đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý đục thủy tinh thể sẽ được Bệnh viện mắt Sài Gòn tư vấn và phẫu thuật miễn phí.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho các em học sinh tham gia cuộc thi viết, vẽ “Em yêu Tổ quốc” và cuộc thi trang trí bản đồ đất nước tại lớp học do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Trường Tiểu học Diễn Vạn tổ chức. Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện gần 200 triệu đồng.

Tin mới