Một số lòng hồ cạn nứt nẻ. Ảnh: Văn Trường

Nhiều hồ chứa ở Nghệ An cạn trơ đáy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Do nắng nóng, hạn hán kéo dài, lượng mưa ít, hiện nay nhiều hồ chứa trên địa bàn Nghệ An đã cạn trơ đáy, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và nước tưới lúa vụ hè thu đã xảy ra tại một số địa phương.

Clip: Văn Trường

Nắng nóng kéo dài thời gian qua đã làm cho nhiều hồ, đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An khô cạn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Hồ Vệ Vừng thuộc xã Đồng Thành, Kim Thành có dung tích 22 triệu m3 nước, tưới cho trên 400 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Do nắng nóng liên tiếp kéo dài, nên đến nay mực nước ở lòng hồ Vệ Vừng chỉ đạt trên 30% dung tích. (Ảnh chụp ngày 11/6). Ảnh: Văn Trường

Nắng nóng kéo dài thời gian qua đã làm cho nhiều hồ, đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An khô cạn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Hồ Vệ Vừng thuộc xã Đồng Thành, Kim Thành có dung tích 22 triệu m3 nước, tưới cho trên 400 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Do nắng nóng liên tiếp kéo dài, nên đến nay mực nước ở lòng hồ Vệ Vừng chỉ đạt trên 30% dung tích. (Ảnh chụp ngày 11/6). Ảnh: Văn Trường

Một số khu vực hồ Vệ Vừng chỉ còn sót lại những ao nước nhỏ. Ảnh: Văn Trường

Một số khu vực hồ Vệ Vừng chỉ còn sót lại những ao nước nhỏ. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho hay: Vụ hè thu năm nay, huyện Yên Thành gieo cấy trên 12.800 ha lúa, trong đó, vùng hồ chứa trên 2.500 ha. Huyện có gần 200 hồ chứa, hiện nay, mực nước chỉ đạt từ 30 - 50% dung tích, trong đó, có nhiều hồ chứa ở địa phương cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Văn Trường

Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho hay: Vụ hè thu năm nay, huyện Yên Thành gieo cấy trên 12.800 ha lúa, trong đó, vùng hồ chứa trên 2.500 ha. Huyện có gần 200 hồ chứa, hiện nay, mực nước chỉ đạt từ 30 - 50% dung tích, trong đó, có nhiều hồ chứa ở địa phương cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Văn Trường

Một hồ chứa ở xã Kim Thành (Yên Thành), khô cạn nước, cỏ mọc ở lòng hồ đã lâu. Ảnh: Văn Trường

Một hồ chứa ở xã Kim Thành (Yên Thành), khô cạn nước, cỏ mọc ở lòng hồ đã lâu. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An có 1.061 hồ chứa, tính đến ngày 11/6 có 673 hồ chứa đạt dung tích trên 50%, các hồ chứa còn lại đạt 30 - 40%, trong đó, có nhiều hồ cạn kiệt, nguy cơ mất mùa vụ hè thu nếu trời không mưa. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An có 1.061 hồ chứa, tính đến ngày 11/6 có 673 hồ chứa đạt dung tích trên 50%, các hồ chứa còn lại đạt 30 - 40%, trong đó, có nhiều hồ cạn kiệt, nguy cơ mất mùa vụ hè thu nếu trời không mưa. Ảnh: Văn Trường

Ở huyện Đô Lương, ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đô Lương cho biết: Toàn huyện có 122 hồ chứa, hiện nay, mực nước chỉ đạt 30 - 40%, trong đó, có nhiều hồ bị khô cạn ở các xã Hòa Sơn, Đại Sơn, Giang Sơn Tây… vùng hồ chứa tưới cho 3.000/8.100 ha, hiện nay, có trên 100 ha bị hạn ở các xã vùng hồ chứa. (Trong ảnh: Hồ chứa xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương cạn kiệt nước). Ảnh: Văn Trường
Ở huyện Đô Lương, ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đô Lương cho biết: Toàn huyện có 122 hồ chứa, hiện nay, mực nước chỉ đạt 30 - 40%, trong đó, có nhiều hồ bị khô cạn ở các xã Hòa Sơn, Đại Sơn, Giang Sơn Tây… vùng hồ chứa tưới cho 3.000/8.100 ha, hiện nay, có trên 100 ha bị hạn ở các xã vùng hồ chứa. (Trong ảnh: Hồ chứa xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương cạn kiệt nước). Ảnh: Văn Trường
Một số hồ chứa ở huyện Đô Lương lòng hồ nứt nẻ, cạn trơ đáy. Ảnh: Văn Trường

Một số hồ chứa ở huyện Đô Lương lòng hồ nứt nẻ, cạn trơ đáy. Ảnh: Văn Trường

Ở huyện Nghĩa Đàn, hồ chứa nước làng Sanh, xã Nghĩa Minh cạn nước khiến bà con chưa dám bắc mạ để gieo cấy cho trên 100 ha lúa dùng nguồn nước từ hồ này. Ảnh: Minh Thái
Ở huyện Nghĩa Đàn, hồ chứa nước làng Sanh, xã Nghĩa Minh cạn nước khiến bà con chưa dám bắc mạ để gieo cấy cho trên 100 ha lúa dùng nguồn nước từ hồ này. Ảnh: Minh Thái
Huyện Nghĩa Đàn quản lý 180 hồ, đập, lượng nước trong các hồ, đập đến thời điểm hiện nay trung bình đạt khoảng 50 - 60% dung tích. Tuy nhiên, vào thời điểm giữa Hè với nắng nóng thì nhiều hồ rơi vào tình trạng khô đáy. Biện pháp trước mắt hiện nay chính là tích cực tiết kiệm nước, khơi thông cống rãnh, kênh mương và đón đầu các cơn mưa để triển khai sản xuất hiệu quả. Ảnh: Minh Thái
Huyện Nghĩa Đàn quản lý 180 hồ, đập, lượng nước trong các hồ, đập đến thời điểm hiện nay trung bình đạt khoảng 50 - 60% dung tích. Tuy nhiên, vào thời điểm giữa Hè với nắng nóng thì nhiều hồ rơi vào tình trạng khô đáy. Biện pháp trước mắt hiện nay chính là tích cực tiết kiệm nước, khơi thông cống rãnh, kênh mương và đón đầu các cơn mưa để triển khai sản xuất hiệu quả. Ảnh: Minh Thái
Chi cục Thủy lợi Nghệ An khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên, tiết kiệm nước. (Trong ảnh: Diện tích ngô bị thiếu nước ở huyện Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Chi cục Thủy lợi Nghệ An khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa, có kế hoạch cụ thể bố trí lịch tưới nước như tưới luân phiên, tiết kiệm nước. (Trong ảnh: Diện tích ngô bị thiếu nước ở huyện Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Tin mới