Nhiều thanh niên Nghệ An viết đơn tình nguyện nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các địa phương của tỉnh Nghệ An đang triển khai công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đã có rất nhiều công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này.

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Video Clip: Trọng Kiên

Vui vì được gọi khám tuyển

Năm 2024, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi 3.250 công dân vào Quân đội. Để thực hiện tốt chỉ tiêu, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai nhiệm vụ.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Thực hiện Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 11/10/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, ở thời điểm này, tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đang triển khai công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Sáng 10/11, tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe xã đã tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở địa phương. Được biết, xã Nghi Thuận là một trong những xã đầu tiên của huyện Nghi Lộc triển khai nội dung này.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Đo chiều cao, cân nặng để tuyển chọn công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Ảnh tư liệu Thành Chung

Năm 2024, huyện Nghi Lộc được giao dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ là 175 người. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã thực hiện lập danh sách 1.200 công dân trong độ tuổi thuộc 29 xã, thị trấn để tiến hành sơ khám, tuyển chọn. Riêng xã Nghi Thuận được giao nhập ngũ là 8 công dân vào Quân đội và 1 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã lập danh sách, sơ khám cho 64 công dân.

Buổi sơ khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự ở xã Nghi Thuận diễn ra rất trang trọng và nghiêm túc. Các công dân được gọi tham gia sơ khám sức khoẻ đều có mặt đầy đủ; thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Hội đồng khám sức khỏe xã thực hiện khám đầy đủ, kết luận tỉ mỉ về sức khỏe, làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ sau này… Trong buổi sơ khám này, xã Nghi Thuận có 2 công dân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đó là em Lê Công Lợi và em Nguyễn Công Hoàng.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Em Lê Công Lợi và em Nguyễn Công Hoàng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Em Nguyễn Công Hoàng (18 tuổi, ở xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận) chia sẻ về ý nguyện của mình: “Em là con đầu trong gia đình có 3 anh, em. Là thanh niên, bản thân em luôn khát khao được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc. Em nhận thức quân đội là một môi trường tốt để rèn luyện bản thân trưởng thành. Ngoài ra sau khi hoàn thành nghĩa vụ, với chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước, em sẽ có cơ hội được phát triển như học nghề hoặc đi làm tại các thị trường lao động ngoài nước. Nhận được lệnh gọi khám tuyển em rất vui và viết đơn tình nguyện ngay”.

Theo ông Võ Sỹ Nhật – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Thuận: Trong những năm qua, Nghi Thuận là địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Địa phương luôn bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Công dân của xã nhập ngũ chưa bao giờ bị trả về hay có vi phạm trong quân ngũ. Năm nào xã cũng có từ 2-3 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

bna_. Ảnh Thành Chung  (4).jpg
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Nghi Thuận tặng quà động viên 2 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, xã Nghi Thuận đã sớm họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tháng 5/2023, giao trách nhiệm cho các thành viên về 8 xóm thực hiện rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và lập danh sách gọi khám tuyển.

Bên cạnh đó, xã đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy, công dân trong độ tuổi đã tham gia sơ khám đầy đủ; các gia đình rất ủng hộ con em mình tham gia quân đội.

Mong muốn được làm chiến sĩ

bna_Ảnh Thành Chung (6).jpg
Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Tương tự như xã Nghi Thuận, buổi sơ khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho các công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh vào sáng 11/11 cũng diễn ra hết sức nghiêm túc, quy củ. Toàn bộ 68 công dân được gọi sơ khám đều rất trách nhiệm, có mặt từ sớm, trật tự thực hiện nghĩa vụ của mình.

Thượng tá Phạm Trọng Hiếu – Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh cho hay: Công tác sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 ở thành phố Vinh bắt đầu được thực hiện từ ngày 8/11 và kết thúc vào ngày 20/11. Phường Hưng Dũng là đơn vị thứ 4 trong thành phố thực hiện công tác này.

bna_. Ảnh Thành Chung  (5).jpg
Em Trần Trung Hiếu và em Nguyễn Đình Huy viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Thành Chung

Năm 2024, phường Hưng Dũng được giao dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ là 10 người. Công tác rà soát, sơ tuyển sức khoẻ ở phường nhìn chung đã được thực hiện rất tốt, đảm bảo sự công khai, dân chủ, công bằng, không bỏ sót, lựa chọn được những thanh niên đủ sức khoẻ, tiêu chuẩn về chính trị nhập ngũ vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Trong đợt này, phường Hưng Dũng cũng có 2 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đó là em Trần Trung Hiếu và em Nguyễn Đình Huy.

Đơn tình nguyện nhập ngũ của Trần Trung Hiếu (18 tuổi, khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng) có ghi: “… Là một thanh niên được sinh ra và lớn lên trên quê hương “Làng Đỏ” anh hùng – cái nôi của cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ xâm lược. Bản thân khi học ở nhà trường đã được giáo dục về lý tưởng của người thanh niên cách mạng và tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nay đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bản thân mong muốn được làm một người chiến sĩ cách mạng để góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam….”.

bna_. Ảnh Thành Chung  (1).jpg
Đơn tình nguyện nhập ngũ của Trần Trung Hiếu. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Năm 2023, tỉnh Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao (3.102 công dân nhập ngũ). Trong đó, công dân nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2 đạt 77,5%; có trình độ cao đẳng, đại học đạt 5,6%; 22,9% là người dân tộc thiểu số; 0,93% là đảng viên; 41,5% là đối tượng bồi dưỡng Đảng; có 751 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ... Năm 2024, dự kiến số công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng thêm.

Tin mới