Nhóm thanh niên chuyên dùng vam phá khóa trộm xe máy và ắc quy ô tô

(Baonghean.vn) - 03 đối tượng nghiện ma túy và có nhiều tiền án, sử dụng vam phá khóa gây ra 16 vụ trộm xe máy và bình ắc quy ô tô tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An.

Từ khoảng đầu tháng 7/2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Thành đã xác minh 01 ổ nhóm trộm cắp tài sản thường xuyên tổ chức hoạt động lưu động trên nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, cầm đầu là đối tượng Lê Thanh Quân (SN 1988), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Bốn đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ.
Bốn đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ.

Qua xác minh, đối tượng Lê Thanh Quân có 4 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quân thường tập trung các đối tượng có tiền án và nghiện ma túy để tổ chức trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện trong tỉnh Nghệ An, lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án, huy động các trinh sát viên, điều tra viên có kinh nghiệm để tổ chức đấu tranh. Quá trình đấu tranh Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn, phạm vi hoạt động rộng, chủ yếu trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc nên việc theo dõi gặp nhiều khó khăn.

Lấy lời khai đối tượng Lê Thanh Quân. Ảnh: Đức Vũ
Lấy lời khai đối tượng Lê Thanh Quân. Ảnh: Đức Vũ

Đến 13h00” ngày 06/9/2020, Công an huyện Yên Thành tiến hành bắt giữ 03 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản gồm: Lê Thanh Quân (SN 1988), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (là đối tượng nghiện ma túy có 4 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản); Nguyễn Hữu Năm (SN 1987), trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (nghiện ma túy và có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Trần Văn Ngợi (SN 1987) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (nghiện ma túy).

Mở rộng điều tra, bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Hồng Phương (SN 1992) trú tại xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, các đối tượng đã khai nhận thực hiện 12 vụ trộm xe máy và 04 vụ trộm bình ắc quy ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  Hiện tại, Cơ quan Công an đã thu giữ 11 xe máy, 02 bình ắc quy, 01 vam phá khóa. Tổng giá trị tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ 11 xe máy, 02 bình ắc quy, 01 vam phá khóa. Ảnh: Mạnh Cường
Cơ quan Công an đã thu giữ 11 xe máy, 02 bình ắc quy, 01 vam phá khóa. Ảnh: Mạnh Cường

Các đối tượng rủ nhau sử dụng xe máy để cùng đi trộm cắp tài sản, khi phát hiện sơ hở, các đối tượng phân công người cảnh giới, người sử dụng vam phá khóa, rồi nhanh chóng trộm xe máy của người dân và mang đi tiêu thụ.

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện mỗi ngày, số xe máy trộm cắp được, các đối tượng bán lại cho Nguyễn Hồng Phương với giá rất rẻ từ 500.000 đồng đến 04 triệu đồng.

Tin mới