Nhộn nhịp mùa trồng mía bên sông Lam

(Baonghean.vn) - Thời điểm này bà con vùng ven sông Lam các huyện Anh Sơn, Con Cuông đang tích cực triển khai vụ mía mới, thu hoạch đến đâu triển khai trồng đến đó.

Bà con bản Boong xã Lạng Khê, Con Cuông đang vác vật tư trồng mía
Ông Phan Văn Hòa, Giám đốc nguyên liệu, Nhà máy đường sông Lam cho biết thêm: Tính đến thời điểm này, vùng nguyên liệu đã trồng lại được 78 ha/300 ha mía, trồng mới 75 ha/400 ha. Năm nay, nhà máy có chính sách đầu tư mạnh hơn cho vùng nguyên liệu. Trong ảnh: Bà con bản Boong, xã Lạng Khê, Con Cuông vận chuyển vật tư ra đồng trồng mía.
Bà con vừa trỉa rãnh, vừa rải phân bón để chuẩn bị trồng mía
Để chủ động khâu giống, nhà máy đã mua 1000/4000 tấn giống mía mới loại NK 92-11, QĐ 93-59 ở Viện nghiên cứu giống miền nam với giá vận1,6 triệu đồng/tấn, chuyển về tận ruộng. Nhà máy cho vay không lãi suất 1 năm và hỗ trợ tiền vận chuyển mía giống.
vvv
Năm nay xã Lạng Khê, Con Cuông chủ yếu trồng giống mới NK 92-11 với diện tích 20 ha.
PP
Giống mía NK 92-11 có năng suất cao và không bị trổ cờ.
Bà con Lạng Khê, Con Cuông đều trồng mía đúng với quy trình kỹ thuật
Người dân xã Lạng Khê, Con Cuông trồng mía đúng với quy trình kỹ thuật.

Mía trồng xong được tưới để giữ độ ẩm

Mía trồng xong được tưới để giữ độ ẩm
Tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn năm nay trồng mới 50 ha chủ yếu giống mới
Từ 1.200 ha mía, niên vụ 2016-2017 vùng nguyên liệu của nhà máy dự kiến sẽ tăng lên 1.600 ha mía. Trong ảnh: Nông dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn năm nay trồng mới 50 ha chủ yếu giống mới NK 92-11

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới