Nhức nhối nạn lấn chiếm lòng lề đường ở các phố huyện

(Baonghean.vn)- Không chỉ ở TP Vinh, nạn lấn chiếm lòng lề đường cũng đang nhức nhối ở các phố huyện khác của tỉnh Nghệ An.

Con đường đi qua khối 4 thị trấn Đô Lương, dường như hẹp hơn do các hộ kinh doanh 2 bên đường “thi nhau” choán hết vỉa hè, che chắn tầm nhìn.
Con đường đi qua khối 4 thị trấn Đô Lương, dường như hẹp hơn do các hộ kinh doanh 2 bên đường “thi nhau” choán hết vỉa hè, che chắn tầm nhìn. Ảnh: Huy Thư.
 Cả những người bán hàng rong cũng luộc ngô trên vỉa hè và trưng hàng mời chào ra giữa lòng đường
Cả những người bán hàng rong cũng luộc ngô trên vỉa hè và trưng hàng mời chào ra giữa lòng đường. Ảnh: Huy Thư.
Biến vỉa hè thành nơi bán hàng là trình trạng chung ở đây
Biến vỉa hè thành nơi bán hàng là tình trạng chung ở đây. Ảnh: Huy Thư.
Trước một đại lý Honda, xe máy được sắp xếp “ngay ngắn” giữa lòng đường
Những cửa hàng bán xe đạp ở khối 2 thị trấn Đô Lương cũng muốn biến lòng đường thành nơi trưng hàng. Ảnh: Huy Thư.     
Tại thị trấn Dùng (Thanh Chương) Quốc lộ 46 đoạn qua khối 11, cũng bị một số hộ kinh doanh “ém” vỉa hè
Tại thị trấn Dùng (Thanh Chương) Quốc lộ 46 đoạn qua khối 11, cũng bị một số hộ kinh doanh “ém” vỉa hè. Ảnh: Huy Thư.
Xe máy của người mua hàng phải dựng thành dãy giữa lòng đường, chiếm hết phần đường của các phương tiện khác.
Xe máy của người mua hàng ở thị trấn Thanh Chương phải dựng thành dãy giữa lòng đường, chiếm hết phần đường của các phương tiện khác. Ảnh: Huy Thư.
Tại thị trấn Sa Nam (Nam Đàn), hai bên Quốc lộ 46 cũng bị nhiều hộ dân chiếm hết vỉa hè. Một số hộ còn treo biển ra giữa đường
Tại Thị trấn Sa Nam (Nam Đàn), hai bên Quốc lộ 46 cũng bị nhiều hộ dân chiếm hết vỉa hè. Một số hộ còn treo biển ra giữa đường. Ảnh: Huy Thư.
 Hàng hóa đặc sản lẫn bảng biển chen nhau che chắn tầm nhìn.
Hàng hóa đặc sản lẫn bảng biển chen nhau che chắn tầm nhìn. Ảnh: Huy Thư.

                                                                           Huy Thư

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới