Những điều chưa biết về đền Ông Hổ tại Thái Lan

(Baonghean.vn) - Ngày 1/6, cơ quan động vật hoang dã Thái Lan đã phát hiện 40 xác hổ con tại đền Ông Hổ nổi tiếng của Thái Lan. Trước khi bị nghi ngờ có liên quan đến một đường dây mua bán và lạm dụng động vật hoang dã, đền là 1 điểm đến hấp dẫn, luôn thu hút khách du lịch tham quan và khám phá.

Đền Ông Hổ nằm ở tỉnh Kanchanaburi, phía tây Bangkok. Ngôi đền nổi tiếng với việc nuôi giữ hàng chục con hổ ngay tại khuân viên đền.
Đền Ông Hổ nằm ở tỉnh Kanchanaburi, phía Tây Bangkok. Ngôi đền nổi tiếng với việc nuôi giữ hàng chục con hổ ngay tại khuân viên đền.
Tại đây, các sư sãi trong đền chăm sóc những chú hổ như những người bạn thân thiết của mình
Tại đây, các sư sãi trong đền chăm sóc những chú hổ như những người bạn thân thiết của mình.
Ngoài các sư sãi trong đền, rất nhiều tình nguyện viên thường xuyên đến đây chăm sóc và chơi đùa với những chú hổ
Ngoài các sư sãi trong đền, rất nhiều tình nguyện viên thường xuyên đến đây chăm sóc và chơi đùa với những chú hổ.
Ngoài việc được chăm sóc cẩn thận, các con hổ tại Đền Ông Hổ còn được huấn luyện kỹ càng để biến nơi đây trở thành 1 địa điểm du lịch hấp dẫn của Thái Lan.
Ngoài việc được chăm sóc cẩn thận, các con hổ tại đền Ông Hổ còn được huấn luyện kỹ càng để biến nơi đây trở thành 1 địa điểm du lịch hấp dẫn của Thái Lan.
Rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến đây để thăm quan ngôi đền và được vui đùa với những chú hổ của ngôi đền.
Rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến đây để thăm quan ngôi đền và được vui đùa với những chú hổ.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 30/5, chính phủ Thái Lan chính thức bắt đầu chiến dịch vây bắt các đường dây mua bán động vật hoang dã. Vì vậy những chú hổ tại Đền Ông Hổ được vận chuyển ra khỏi ngôi đền đến những nơi thuộc quyền kiểm soát của nhà nước.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 30/5, chính phủ Thái Lan chính thức bắt đầu chiến dịch vây bắt các đường dây mua bán động vật hoang dã. Vì vậy những chú hổ tại đền Ông Hổ được vận chuyển ra khỏi ngôi đền đến những nơi thuộc quyền kiểm soát của nhà nước.
Những con hổ tại ngôi đền phải được tiêm thuốc an thần trong khi vận chuyển để tránh các tai nạn có thể xảy ra.
Những con hổ tại ngôi đền phải được tiêm thuốc an thần trong khi vận chuyển để tránh các tai nạn có thể xảy ra.
Đến ngày 1/6, 40 xác hổ con đã được tìm thấy trong tủ đông của ngôi đền. Hiện các nhà sư tại ngôi đền chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ việc này.
Đến ngày 1/6, 40 xác hổ con đã được tìm thấy trong tủ đông của ngôi đền. Hiện các nhà sư tại ngôi đền chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ việc này.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới