Những hình ảnh đẹp vì bình yên cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hình ảnh đẹp vì bình yên cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngoài vai trò bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An còn có nhiều việc làm vì dân, để lại nhiều tình cảm và hình ảnh đẹp trong lòng dân...Báo Nghệ An xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu: 

bna-den-tan-nha-lam-can-cuoc-cong-dan-cho-nguoi-gia-yeu-anh-pv-2809.jpg
Đợt triển khai làm căn cước công dân, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã không quản đường sá, thời gian đến tận các thôn, bản vùng sâu vùng xa, tận nhà các hộ dân để hỗ trợ làm căn cước, nhất là người già, yếu, khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: Phạm Thủy
bna-ho-tro-day-xe-cho-nguoi-dan-khi-chet-may-giua-duong-anh-pv-5185.jpg
Cũng dễ nhận thấy khi mỗi ngày lưu thông trên đường, đó là hình ảnh CBCS cảnh sát giao thông hỗ trợ người già, trẻ nhỏ qua đường, hỗ trợ đẩy xe bị hư hỏng cho người dân... Ảnh: Lê Thắng
bna-1-anh-pv-5168.jpg
Với sự hỗ trợ về kinh phí, lẫn ngày công, đến nay việc triển khai xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 27 xã thuộc 6 huyện biên giới trên địa bàn tỉnh được xem là điểm nhấn đặc biệt. Ảnh: Đức Vũ
bna-tham-gia-lam-duong-giao-thong-nong-thon-anh-pv-9378.jpg
Cùng với đó, CBCS Công an Nghệ An đã chung sức cùng với các địa phương hỗ trợ người dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Phan Tuyết
bna-lo-gia-vy-anh-pv-9166.jpg
Dấu ấn về hoạt động xã hội, không thể kể đến việc Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã lan tỏa được phong trào “Mẹ đỡ đầu”. Đến thời điểm hiện nay, có 18 cháu được Ban Phụ nữ Công an tỉnh, 37 cháu được hội phụ nữ cơ sở nhận làm “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Ngọc Anh
bna-y-bac-sy-benh-vien-cong-an-tinh-thuong-xuyen-to-chuc-cac-chuong-trinh-kham-cap-thuoc-cho-nguoi-dan-anh-pv-1699.jpg
Thực hiện phương châm “hướng về cơ sở”, Bệnh viện Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, tham gia tích cực hoạt động y tế cộng đồng, khám và chữa bệnh miễn phí cho gần 700 bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… Ảnh: Phạm Thủy
bna-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-anh-pv-6677.jpg
Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An luôn tiên phong trong phong trào tình nguyện hiến máu. Trong đó, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm Ban Chủ nhiệm, với hơn 450 thành viên. Sau gần 3 năm thành lập (tháng 5/2021), đến nay, CLB đã huy động hơn 100 lượt hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp, kịp thời cấp cứu hơn 100 bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ngoài ra, CLB đã tham mưu tổ chức 11 chương trình hiến máu nhân đạo trong toàn Công an tỉnh, qua đó, vận động hiến tặng hơn 2.150 đơn vị máu cho Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh. Ảnh: Phạm Thủy
bna-21-anh-pv-8504.jpg
Trong các thời điểm mưa bão, lũ lụt, hình ảnh những người chiến sĩ mang trên mình sắc phục công an nhân dân “trở về” với ruộng đồng giúp nhân dân gặt lúa chạy lũ hay cõng trên mình những cụ già, em nhỏ sơ tán đến vùng an toàn trở nên đẹp đẽ biết nhường nào. Ảnh: Phạm Thủy
bna-giup-nguoi-dan-vung-lu-quet-o-ky-son-di-doi-tai-san-anh-pv-7328.jpg
Với các anh, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” là mệnh lệnh từ trái tim, không bao giờ và không gì có thể đổi thay, xoay chuyển… (Trong ảnh: CBCS Công an Nghệ An hỗ trợ di dời tài sản của người dân sau trận lũ quét ở Kỳ Sơn năm 2022). Ảnh: Trọng Tuấn

Tin mới