Những hoạt động thiết thực vì người nghèo trong dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 6/2, Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp tổ chức bàn giao 5 ngôi nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Quang và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức chương trình “Xuân kết nối - Tết yêu thương” để trao quà Tết, hỗ trợ “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi trên địa bàn huyện.

bna-1-9074.jpg
Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Tuyến ở xóm Đồng Huống, xã Châu Quang. Ảnh: Phan Giang

Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã Châu Quang tổ chức bàn giao 5 ngôi nhà cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, 5 ngôi nhà lần này được hỗ trợ cho các hộ dân nghèo xã Châu Quang là hộ ông Hà Văn Tuyến ở bản Bành, bị tàn tật; bà Ngân Thị Châu ở xóm Quang Hương, là hộ đơn thân; bà Hà Thị Tuyến ở xóm Đồng Huống, là hộ già cả neo đơn; ông Quán Vi Hoà ở xóm Diềm Bày, là đối tượng bảo trợ xã hội và ông Quán Vi Nguyên ở xóm Cù Mọn, bản thân ông và vợ thường xuyên ốm đau, bệnh tật, đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay 5 ngôi nhà có diện tích 30m2-60m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo khang trang, bền đẹp, mỗi ngôi nhà có giá trị từ 130 - 300 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện Quỳ Hợp hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng; số tiền còn lại do các gia đình và dòng họ giúp đỡ.

bna-2-7228.jpg
Đại diện các đơn vị, cơ quan trao chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho các trẻ mồ côi. Ảnh: Ngọc Phương

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đô Lương đã tổ chức chương trình “Xuân kết nối - Tết yêu thương” để trao quà Tết, hỗ trợ “Mẹ đỡ đầu” cho 49 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Qua rà soát, huyện Đô Lương có 859 trẻ mồ côi (trong đó nam: 447 trẻ, nữ: 412 trẻ; có 31 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hơn 300 trẻ có hoàn cảnh khó khăn). Đến nay, toàn huyện đã vận động hỗ trợ nhận đỡ đầu 116/859 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 802 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện đã kết nối, đỡ đầu cho 69 trẻ với số tiền 423 triệu đồng; các Hội cơ sở kêu gọi, nhận đỡ đầu 47 trẻ với số tiền 379 triệu đồng. Ngoài ra, các “Mẹ đỡ đầu” còn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các vật phẩm, đồ dùng học tập, tặng quà nhân các dịp lễ Tết, khai giảng năm học mới, thăm hỏi động viên khi ốm đau với số tiền hơn 89 triệu đồng.

Với sự nỗ lực kết nối, vận động của các cấp Hội đã giúp đỡ được nhiều trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Đô Lương có thêm mẹ đỡ đầu, hỗ trợ thêm nguồn lực và tiếp thêm động lực để các em có nghị lực tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tại chương trình, các tổ chức tài trợ, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Ban Dân vận, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đô Lương đã trao chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 49 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, theo đó mỗi trẻ được tài trợ 6 triệu đồng/năm. Tổng số tiền tài trợ cho các cháu đợt này là 294 triệu đồng.

Tin mới