Những ngôi nhà chênh vênh bên sông, suối trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Mùa mưa bão đang đến gần, tuy nhiên, tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn hiện có khá nhiều hộ dân vẫn lấn lòng khe, suối để xây dựng nhà, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất lớn.
Xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) hiện có 3 bản nguy cơ lũ quét, sạt lở núi gồm: bản Piêng Phô có 32 hộ, bản Piêng Hòn hơn 40 hộ, bản Phà Khảo có 6 hộ. Trong ảnh: Các hộ dân dựng nhà ven khe, suối ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh (Kỳ Sơn). Ảnh: Văn Trường
Xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) hiện có 3 bản nguy cơ lũ quét, sạt lở núi gồm: bản Piêng Phô có 32 hộ, bản Piêng Hòn hơn 40 hộ, bản Phà Khảo có 6 hộ. Trong ảnh: Các hộ dân dựng nhà ven khe, suối ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh (Kỳ Sơn). Ảnh: Văn Trường
 
Xã Phà Đánh đã tuyên truyền người dân không xây dựng nhà cửa và các công trình ven khe, suối, tuy nhiên, do đất bằng hiếm nên người dân vẫn dựng nhà nơi nguy hiểm. Trong ảnh: Người dân đổ bê tông cơi nới nhà cửa ngay dòng suối Lội ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh. Ảnh: Văn Trường
Xã Phà Đánh đã tuyên truyền người dân không xây dựng nhà cửa và các công trình ven khe, suối, tuy nhiên, do đất bằng hiếm nên người dân vẫn dựng nhà nơi nguy hiểm. Trong ảnh: Người dân đổ bê tông cơi nới nhà cửa ngay dòng suối Lội ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh. Ảnh: Văn Trường
 
Nhiều ngôi nhà được xây dựng ven khe, suối tại xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), nguy cơ mất an toàn do lũ quét là rất lớn. Ảnh: Văn Trường
Nhiều ngôi nhà được xây dựng ven khe, suối tại xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), nguy cơ mất an toàn do lũ quét là rất lớn. Ảnh: Văn Trường
Một số hộ dân đổ đất để lấn ra dòng sông Nậm Mộ đoạn qua xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) để làm nhà. Ảnh: Văn Trường
Một số hộ dân đổ đất để lấn ra dòng sông Nậm Mộ đoạn qua xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) để làm nhà. Ảnh: Văn Trường
Ngôi nhà tạm chênh vênh bên mép sông Nậm Mộ, xã Hữu Kiệm. Ảnh: Văn Trường
Ngôi nhà tạm chênh vênh bên mép sông Nậm Mộ, xã Hữu Kiệm. Ảnh: Văn Trường
Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng ngay bên mép sông tại xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Văn Trường
Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng ngay bên mép sông tại xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Văn Trường
Mặc dù chính quyền địa phương khuyến cáo không xây dựng nhà bên mép khe, suối, nhưng người dân xã Tà Cạ vẫn bất chấp. Ảnh: Văn Trường
Mặc dù chính quyền địa phương khuyến cáo không xây dựng nhà bên mép khe, suối, nhưng người dân xã Tà Cạ vẫn bất chấp. Ảnh: Văn Trường
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện có khoảng gần 500 hộ nguy cơ bị lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất thuộc các xã Tà Cạ, Phà Đánh, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý… Mùa mưa lũ đang đến gần, huyệ̣n đã rà soát các hộ dân vùng nguy cơ để có phương án di dời tạm thời đến nơi an toàn. Trong ảnh: Nhà được xây dựng sát khe, suối ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), nguy cơ lũ quét luôn thường trực. Ảnh: Văn Trường
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện có khoảng gần 500 hộ nguy cơ bị lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất thuộc các xã Tà Cạ, Phà Đánh, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Keng Đu, Bắc Lý, Mỹ Lý… Mùa mưa lũ đang đến gần, huyệ̣n đã rà soát các hộ dân vùng nguy cơ để có phương án di dời tạm thời đến nơi an toàn. Trong ảnh: Nhà được xây dựng sát khe, suối ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), nguy cơ lũ quét luôn thường trực. Ảnh: Văn Trường

Tin mới