Những vườn nho trĩu quả tuyệt đẹp ở Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhiều người vẫn nghĩ trồng nho chỉ hợp với vùng đất Ninh Thuận đầy nắng, khô khan. Thế nhưng, ngay tại “vựa” lúa huyện Yên Thành, hiện có 2 mô hình trồng nho đang mùa quả chín cho hình ảnh tuyệt đẹp, nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm, check-in.

bna_van truong 1234.JPG
Lối vào vườn nho Hạ Đen trong nhà lưới ở huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Thời điểm này, về thăm vườn nho Hạ Đen trong nhà lưới của gia đình anh Nguyễn Văn Hoành ở xã Văn Thành, huyện Yên Thành, thực sự bị “hút hồn” bởi những vườn nho xanh mướt, trĩu quả .

Anh Nguyễn Văn Hoành chia sẻ: Trước đây gia đình chủ yếu trồng dưa nhà lưới, tuy nhiên, khảo sát cho thấy, nho khá đắt đỏ trên thị trường, tại các siêu thị bán với giá cao. Với mong muốn trồng nho để bán ra thị trường nông thôn với giá bình dân, chúng tôi đã cất công đi tìm hiểu thực tế tại một số vườn nho Hạ Đen ở các tỉnh miền Trung.

Sau đó, gia đình tiến hành trồng 4.000 m2 nho Hạ Đen. Để cây nho sinh trưởng, phát triển tốt, phải trồng trong nhà lưới, giàn có mái che, hệ thống tưới nhỏ giọt và mua cây giống tại nơi có uy tín về trồng và chăm sóc.

bna_van truong 23.JPG
Du khách tìm đến vườn nho ở huyện Yên Thành để trải nghiệm, check-in và mua sản phẩm. Ảnh: Văn Trường

Nhờ chăm sóc đúng với quy trình, theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây; chủ yếu là sử dụng phân hữu cơ, đồng thời, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, ngay từ vụ đầu tiên, vườn nho sinh trưởng, phát triển tốt, cho nhiều chùm, quả to, đều.

BNA_9911.JPG
Bà Trần Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành thăm vườn nho của anh Nguyễn Văn Hoành ở xã Văn Thành. Ảnh: Văn Trường

Theo anh Nguyễn Văn Hoành, nếu nho phát triển tốt, một năm sẽ cho thu hoạch 2 vụ, Xuân - Hè và Thu - Đông. Với trên 4.000 m2, mỗi vụ nho cho năng suất từ trên 3 tấn quả và bán với giá 150.000 đồng/kg, đem lại cho gia đình khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho từ 3-5 lao động địa phương. Điều đặc biệt là đầu ra cho nho khá thuận lợi, chủ yếu là khách từ khắp nơi về tham quan, trải nghiệm và mua sản phẩm tại vườn. Ngoài trồng nho, anh Hoành còn duy trì trên 2.000 m2 dưa trong nhà lưới khá hiệu quả.

Tại vườn nho trong nhà lưới của anh Lê Xuân Hải ở xóm 6, xã Xuân Thành, thời điểm này đang rộ vụ thu hoạch, thường xuyên tấp nập du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông chủ đích thân hướng dẫn khách cách cắt nho, cũng như giới thiệu về vườn nho của gia đình.

bna_van truong 1.JPG
Anh Lê Xuân Hải - chủ vườn nho ở xã Xuân Thành đang cắt nho cho khách. Ảnh: Văn Trường

Anh Hải chia sẻ: Đi tìm hiểu các tỉnh khác, thấy phát triển mạnh cây nho, nên mình quyết tâm xây dựng mô hình trồng nho trên quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp an toàn. Đầu năm nay, gia đình trồng thử nghiệm trên 3.000 m2 nho Hạ Đen trong nhà lưới, được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước bằng công nghệ Israel.

Mô hình trồng nho Hạ Đen bước đầu cho thấy, cây nho thích ứng với điều kiện tự nhiên của địa phương, khi áp dụng đảm bảo quy trình kỹ thuật cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt.

Với sự chịu khó tìm tòi, học hỏi, đến thời điểm này, vườn nho Hạ Đen của anh Lê Xuân Hải đã vào thời kỳ thu hoạch rộ, trung bình 1 cây ra 5 - 7 chùm quả, mỗi chùm nặng 0,5 - 0,8 kg. Quả to mọng, ăn giòn và ngọt, ước tính vụ này cho sản lượng khoảng 2 tấn, với giá bán 150.000 nghìn đồng/kg.

“Việc chăm sóc nho Hạ Đen thời kỳ đầu khá vất vả, thường xuyên phải cắt tỉa cành thì cây mới cho ra nhiều hoa và đậu quả, đến khi ra quả non phải tỉa bớt để chùm nho đảm bảo được to tròn, đều …”, anh Hải cho biết thêm.

Để vườn nho Hạ Đen phát triển cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững, anh Hải còn trồng thêm dâu tây trong nhà lưới, theo hình thức du lịch trải nghiệm trong ngày. Hình thức này vừa giới thiệu, quảng bá sản phẩm, vừa tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài huyện đến tham quan, check-in trong nhà lưới. Đây chính là cách quảng bá thương hiệu sản phẩm nhanh và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành chia sẻ: “Mô hình trồng nho Hạ Đen của các anh Nguyễn Văn Hoàng và Lê Xuân Hải là 2 mô hình tiên phong trên địa bàn huyện Yên Thành, trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Hiện toàn huyện có 22 nhà lưới, với tổng diện tích trên 30.000 m2.

bna_van truong m23.JPG
Cuối tuần du khách tại địa phương đến vườn nho để tham quan. Ảnh: Văn Trường

Mỗi nhà lưới được Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng, lâu nay, các nhà lưới chủ yếu trồng dưa lưới. Thời gian tới, huyện tiếp tục khuyến khích các chủ hộ vườn nhà lưới mở rộng mô hình trồng nho và đa dạng các loại sản phẩm rau, củ, quả khác để tăng giá trị kinh tế, góp phần chuyển đổi một phần cơ cấu kinh tế địa phương. Bởi sản phẩm rau, củ, quả trong nhà lưới hoàn toàn trồng trong giá thể, sử dụng phân bón hữu cơ nên chất lượng tốt và đảm bảo an toàn thực phẩm nên được tiêu thụ tốt trên thị trường.

Tin mới