Nổ mìn trên đồi Xuân Dương (Diễn Châu): Cần đảm bảo quyền lợi của dân và giải pháp thi công an toàn!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, việc nổ mìn trên đồi Xuân Dương để thi công Dự án hầm Thần Vũ, gói thầu XL03, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã ảnh hưởng đến công trình nhà ở của một số hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu.

Để thi công Dự án hầm Thần Vũ, gói thầu XL03, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, việc thực hiện nổ mìn hạ độ cao đồi Xuân Dương được đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 và chi nhánh vật liệu nổ miền Trung thực hiện từ đầu năm 2023. Dưới chân đồi Xuân Dương, cạnh đường cao tốc Bắc - Nam, gần sát với vị trí nổ mìn có khoảng vài chục hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú sinh sống, nên đã có những ảnh hưởng xấu đến công trình nhà ở. Chính vì vậy, đã vài lần người dân yêu cầu dừng nổ mìn để đánh giá những ảnh hưởng, và điều chỉnh biện pháp thi công.

Mới đây, tình trạng này lại tiếp tục xảy ra, nên vào ngày 17/10/2023, cấp ủy, chính quyền xã Diễn Phú đã phải tổ chức họp các bên liên quan nhằm thống nhất phương án giải quyết quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận để Dự án hầm Thần Vũ, thuộc gói thầu XL03, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt được đảm bảo tiến độ.

Dưới đây là một số hình ảnh quanh khu vực xóm 2, xã Diễn Phú, sát đồi Xuân Dương - nơi thi công nổ mìn gây ảnh hưởng công trình nhà ở của người dân do P.V Báo Nghệ An ghi lại trong ngày 25/10/2023.

bna_Nổ mìn. Thanh Lê.jpg
Khu vực đồi Xuân Dương trong ngày 25/10, phần vì thời tiết có mưa lớn, phần vì người dân có kiến nghị nên đơn vị thi công dừng các hoạt động thi công nổ mìn hạ độ cao. Ảnh: Nhật Lân
bna_Nổ mìn 10. Nhật Lân.jpg
Dưới chân đồi Xuân Dương, có nhà ở của một số hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú, sát với khu vực phải thi công nổ mìn. Ảnh: Thanh Lê
bna_Nổ mìn 1. Hồ Ngọc Quý.jpg
Biển cảnh báo khu vực nổ mìn được treo gần sát với nhà người dân xóm 2, xã Diễn Phú. Ảnh: Nhật Lân
bna_Nổ mìn 4. Thanh Lê.jpg
Người thứ 2, bên phải sang là ông Lê Văn Xuân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Phú. Trong ngày 25/10, ông Xuân dẫn P.V Báo Nghệ An xuống thăm các hộ dân xóm 2 bị ảnh hưởng bởi việc thi công nổ mìn. Tại gia đình ông Trần Văn Năm, được thấy công trình nhà ở bị ảnh hưởng do dư chấn của thi công nổ mìn, và những băn khoăn của người dân. Ảnh: Thanh Lê bna_Nổ mìn 6. Thanh Lê.jpg
Do dư chấn của thi công nổ mìn, gạch ốp tường ngôi nhà mới hoàn thành của gia đình ông Trần Văn Năm đã bị nứt. Ảnh: Nhật Lân
bna_Nổ mìn 7. Nhật Lân.jpg
Vết nứt trên gạch ốp tường nhà của gia đình ông Trần Văn Năm. Ảnh: Ngọc Quý
bna_Nổ mìn 12. Hồ Ngọc Quý.jpg
Trong nhà của gia đình ông Trần Văn Năm có rất nhiều vết nứt ở tường, cột, trần... Ông cho biết, gần hết đời người, khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường cao tốc Bắc - Nam thì mới có đủ tiền làm ngôi nhà kiên cố trị giá hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng, vào ở một thời gian thì rơi vào tình cảnh này. "Chúng tôi ủng hộ thi công công trình của quốc gia, nhưng đề nghị có giải pháp thi công an toàn, và đảm bảo quyền lợi cho người dân" - ông Trần Văn Năm trao đổi. ẢNh: Ngọc Quý
bna_Nổ mìn 13. Thanh Lê.jpg
Vết nứt đoạn giáp ranh giữa tường và trần nhà của ông Trần Văn Năm. Ảnh: Nhật Lân
bna_Nổ mìn 5. Nhật Lân.jpg
Ngôi nhà sơn màu xanh là nơi ở của gia đình anh Ngô Sỹ Cường. Ngôi nhà này xây dựng năm 2019, do sát với vị trí thi công nổ mìn nên cũng bị ảnh hưởng rất nặng. Ảnh: Nhật Lân
bna_Nổ mìn 2. Thanh Lê.jpg
Anh Ngô Sỹ Cường chỉ vết nứt trên tường nhà dưới. Ảnh: Ngọc Quý
bna_Nổ mìn 11. Thanh Lê.jpg
Anh Ngô Sỹ Cường dùng đèn để P.V Báo Nghệ An quan sát vết nứt trên tầng 2 của ngôi nhà. Ảnh: Thanh Lê
bna_Nổ mìn 3. Hồ Ngọc Quý.jpg
Theo anh Ngô Sỹ Cường, anh cũng như người dân xóm 2, ủng hộ Nhà nước xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, nhưng đơn vị thi công cần phải xem lại biện pháp nổ mìn, như có rào chắn đá văng, giảm tỷ lệ thuốc nổ... Anh Cường cũng đưa ra hồ sơ dự toán khắc phục tổn thất do đơn vị thi công cung cấp, cho rằng, công tác giám định chưa sát với thực tế, và đề nghị thực hiện lại để đảm bảo quyền lợi của người dân. Ảnh: Thanh Lê
bna_Nổ mìn 13.Hồ Ngọc Quý.jpg
Làm việc với Ban Điều hành Dự án hầm Thần Vũ trong ngày 25/10, các cán bộ nơi đây xác nhận việc thi công nổ mìn đã gây ảnh hưởng đến công trình nhà ở của dân. Giám đốc Ban là ông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 bên phải sang) trao đổi, đơn vị thi công tuân thủ các biện pháp thi công được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép; khi nổ mìn có sự chứng kiến của cả chính quyền địa phương và người dân. Tuy nhiên, vị trí nổ mìn quá sát nhà dân nên đã gây ảnh hưởng. "Nhìn nhận trách nhiệm của mình, đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp với người dân bàn phương án đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; phối hợp với các đơn vị liên quan giám định thiệt hại để có phương án đền bù. Có khoảng 70 hộ dân có kiến nghị, đến nay, đã có 59 hộ dân được giám định thiệt hại; trong đó, có 10 hộ đồng ý với phương án đền bù. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có giải pháp thi công nổ mìn; ngày 24/10 vừa qua đã thực hiện nổ thử với sự chứng kiến của UBND huyện Diễn Châu, xã Diễn Phú và nhân dân xóm 2. Chúng tôi mong muốn nhân dân hiểu, đồng thuận để Dự án hầm Thần Vũ của cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ" - Giám đốc Ban Điều hành Dự án hầm Thần Vũ, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói. Ảnh: Ngọc Quý

Tin mới