Nối đường ống hút nước từ sông Lam để kịp gieo cấy lúa hè thu

Nối đường ống hút nước từ sông Lam để kịp gieo cấy lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Đã quá lịch thời vụ gần 1 tuần nhưng người dân xã Đại Đồng vẫn chưa thể xuống giống gieo cấy vụ hè thu vì thiếu nước. Cán bộ các trạm bơm đang nỗ lực nối dài đường ống hút nước hy vọng "cứu" vụ mùa.
Từ đầu giờ chiều 25/5, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Chương cùng cán bộ UBND xã Đại Đồng và các công nhân trạm bơm Chợ Rạng đã ở "hiện trường" tại xóm Xuân Trường, xã Đại Đồng để tiến hành nối thêm đường ống hút nước từ sông Lam. Ảnh: Hoài Thu
Từ đầu giờ chiều 25/5, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Chương cùng cán bộ UBND xã Đại Đồng và các công nhân trạm bơm Chợ Rạng đã ở "hiện trường" tại xóm Xuân Trường, xã Đại Đồng để tiến hành nối thêm đường ống hút nước từ sông Lam. Ảnh: Hoài Thu
Trạm bơm Chợ Rạng có 5 máy bơm với 5 đường ống hút nước từ sông Lam, song hiện nay chỉ có 3 máy hoạt động. Ảnh: Hoài Thu
Trạm bơm Chợ Rạng có 5 máy bơm với 5 đường ống hút nước từ sông Lam, song hiện nay chỉ có 3 máy hoạt động. Ảnh: Hoài Thu
Mực nước sông Lam tại trạm bơm Chợ Rạng đã xuống dưới mức có thể bơm hút. Đầu ống hút nước đã cách mặt nước hơn 50cm. Ảnh: Hoài Thu
Mực nước sông Lam tại trạm bơm Chợ Rạng đã xuống dưới mức có thể bơm hút. Đầu ống hút nước đã cách mặt nước hơn 50cm. Ảnh: Hoài Thu
Ông Lê Ngọc Hiếu - Trạm Trưởng trạm bơm chợ Rạng cho biết, các đường ống hút nước của trạm bơm đã được nối 2 lần, hiện chiều dài đường ống hút nước đã vượt quá mức cho phép hơn 1m. Hiện nay nếu nối thêm khả năng máy cũng khó có thể hút được vì đường ống quá dài, song chúng tôi vẫn thử vì bà con đang cần gấp nước tưới cho vụ gieo cấy hè thu". Ảnh: Hoài Thu

Ông Lê Ngọc Hiếu - Trạm Trưởng trạm bơm chợ Rạng cho biết, các đường ống hút nước của trạm bơm đã được nối 2 lần, hiện chiều dài đường ống hút nước đã vượt quá mức cho phép hơn 1m. Hiện nay nếu nối thêm khả năng máy cũng khó có thể hút được vì đường ống quá dài, song chúng tôi vẫn thử vì bà con đang cần gấp nước tưới cho vụ gieo cấy hè thu". Ảnh: Hoài Thu

Từ đầu năm 2023 đến nay kênh dẫn nước từ trạm bơm Chợ Rạng luôn trong tình trạng nứt nẻ, khô cạn nước. Ảnh: Hoài Thu
Từ đầu năm 2023 đến nay kênh dẫn nước từ trạm bơm Chợ Rạng luôn trong tình trạng nứt nẻ, khô cạn nước. Ảnh: Hoài Thu
Xã Đại Đồng có 5 trạm bơm, song hiện nay có 2 trạm không hoạt động được vì nước sông xuống quá thấp. Hiện nay địa phương đang huy động nhân lực để nối đường ống tại trạm bơm Chợ Rạng và trạm bơm Thanh Hưng. Ảnh: Hoài Thu

Xã Đại Đồng có 5 trạm bơm, song hiện nay có 2 trạm không hoạt động được vì nước sông xuống quá thấp. Hiện nay địa phương đang huy động nhân lực để nối đường ống tại trạm bơm Chợ Rạng và trạm bơm Thanh Hưng. Ảnh: Hoài Thu

Công nhân trạm bơm tháo đầu hút của các đường ống để nối dài thêm. Ảnh: Hoài Thu
Công nhân trạm bơm tháo đầu hút của các đường ống để nối dài thêm. Ảnh: Hoài Thu
Vì đinh ốc lâu ngày bị hoen gỉ nên phải dùng máy cắt bỏ mới có thể tháo đầu hút trước khi nối dài ống. Ảnh: Hoài Thu

Vì đinh ốc lâu ngày bị hoen gỉ nên phải dùng máy cắt bỏ mới có thể tháo đầu hút trước khi nối dài ống. Ảnh: Hoài Thu

Cán bộ UBND xã Đại Đồng cho biết, xã có hơn 597 ha lúa đang cần nước cho vụ hè thu. Hiện nay đã quá lịch thời vụ gieo cấy 5 ngày nhưng chưa có nước, đặc biệt là vùng đồng Cồn Hươu. "Chưa năm nào lại hạn hán như năm nay khiến mùa màng thất bát. Tôi làm gần 9 sào nhưng chỉ thu thu hoạch được 6 tạ lúa. Mặc dù trong thời gian lúa sinh trưởng gia đình đã bỏ ra hơn 1 triệu đồng thuê máy bơm hút nước từ kênh dẫn lên ruộng ở vùng đồng Cồn Hươu nhưng vẫn không thể cứu lúa" - anh Hoàng Văn Bắc, xóm Trường Sơn cho biết. Ảnh: Hoài Thu

Cán bộ UBND xã Đại Đồng cho biết, xã có hơn 597 ha lúa đang cần nước cho vụ hè thu. Hiện nay đã quá lịch thời vụ gieo cấy 5 ngày nhưng chưa có nước, đặc biệt là vùng đồng Cồn Hươu. "Chưa năm nào lại hạn hán như năm nay khiến mùa màng thất bát. Tôi làm gần 9 sào nhưng chỉ thu thu hoạch được 6 tạ lúa. Mặc dù trong thời gian lúa sinh trưởng gia đình đã bỏ ra hơn 1 triệu đồng thuê máy bơm hút nước từ kênh dẫn lên ruộng ở vùng đồng Cồn Hươu nhưng vẫn không thể cứu lúa" - anh Hoàng Văn Bắc, xóm Trường Sơn cho biết. Ảnh: Hoài Thu

Nối đường ống hút nước tại trạm bơm Chợ Rạng xã Đại Đồng. Clip: Hoài Thu

Tin mới