Nông dân Anh Sơn vào vụ rau Tết

(Baonghean.vn) - Cùng với các loại nông sản khác, những ngày này người trồng rau ở huyện Anh Sơn đang tích cực chăm sóc sản phẩm phục vụ thị trường tết.  

Đến thôn 4 xã Hoa Sơn vào những ngày này, trên các vườn rau, từ sáng sớm đến tối mịt, lúc nào cũng tấp nập người trồng, chăm sóc rau. Vụ rau Tết năm nay, cả làng có 110 hộ sản xuất hơn 5 ha rau xanh các loại, gồm bắp cải, xu hào, xúp lơ, bầu bí, cà xanh, cà chua, đậu xanh.

1
Anh Trần Quốc Dũng xóm 4 xã Hoa Sơn cho biết: Gia đình anh có 11 sào rau màu các loại như bí xanh, bí đỏ, cà xanh, cà rốt và mướt đắng. Hiện nay đang tập trung chăm sóc để phục vụ thị trường tết.

Anh Trần Quốc Dũng có nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau, tâm sự: “Nghề trồng rau là nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở đây. Rau ở đây được sản xuất quanh năm, vụ rau Tết làm nhiều nhất, gấp 3- 4 lần so với ngày thường. Và lứa rau cuối năm cũng là niềm hy vọng mang lại cái Tết tươm tất hơn cho người dân địa phương. Riêng gia đình tôi vụ tết này xuống giống 11 sào, trong đó chủ yếu là các loại bí xanh, bí đỏ, cà xanh, cà rốt và mướp đắng. Từ đầu vụ đến nay đã cho thu hoạch hơn 80 triệu đồng, dự kiến tết sẽ cho thu nhập thêm khoảng từ 30-40 triệu đồng nữa.

2
Anh Thái Bá Quang đang chăm sóc diện tích tỏi non. Theo dự kiến diện tích hành tỏi và rau màu sẽ cho thu hoạch vào đúng dịp tết.

Đang tỉ mẩn chăm sóc luống tỏi non, anh Thái Bá Quang bộc bạch: “Vụ rau Tết này tôi quyết định sử dụng cả 3 sào đất để trồng nhiều loại hành tỏi, xúp lơ và cà xanh. Nếu thời tiết thuận lợi thì 3 sào rau này sẽ cung ứng sản phẩm ra thị trường đúng vào dịp cận Tết Nguyên đán”.

1
Nhiều diện tích ớt cay sắp cho thu hoạch để phục vụ nhu cầu thị trường tết

Ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch hội nông dân xã Hoa Sơn cho biết: Hiện nay toàn xã có 40 ha rau màu các loại, trong đó có 13 ha ớt cay xuất khẩu và 3 ha gấc. Những diện tích rau trên được người dân trồng theo hình thức luân canh, xen canh tại vườn và đất ruộng đã được chuyển đổi. Theo ước tính thu nhập từ cây rau vụ đông đã mang lại cho người dân Hoa Sơn trên 200 triệu đồng/ha.

1
 Với phương châm “sạch, chất lượng, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng” nên trong vụ rau Tết này, hầu hết nông dân ở các làng rau rất quan tâm đến việc sản xuất rau an toàn. 

Toàn huyện Anh Sơn có khoảng 399 ha rau đậu các loại, 71 ha khoai lang và 31 ha ớt cay đang cho thu hoạch. Không chỉ chú trọng đến vấn đề năng suất và sản lượng, mấy năm gần đây người trồng rau huyện Anh Sơn còn chú trọng trồng rau an toàn.

Điều này làm cho chất lượng rau tốt hơn, năng suất cao hơn so với cách làm cũ. Bà con  cũng chú ý giảm dần các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu độc hại để nguồn rau cung ứng cho thị trường được đảm bảo an toàn.

              Huyền Trang – Thái Hiền

Đài Anh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới