Nông dân Nghệ An hối hả xuống đồng sản xuất vụ xuân

Nông dân Nghệ An hối hả xuống đồng sản xuất vụ xuân

(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con khắp nơi địa bàn Nghệ An đang tích cực làm đất, vận hành hệ thống thuỷ lợi, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất triển khai gieo cấy lúa xuân theo đúng khung lịch thời vụ.

bna-van-truong-3-4091.jpg
Xác định vụ xuân có vai trò quan trọng với sản lượng lương thực chiếm 70% cả năm, huyện Yên Thành đã chỉ đạo các địa phương triển khai chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để gieo cấy lúa theo đúng khung lịch thời vụ. Trong ảnh: Nông dân Yên Thành dập đất giữa tiết trời mưa lạnh. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-4-8514.jpg
Dịp này các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở Yên Thành đã kịp thời đưa hàng trăm tấn phân bón, giống về đảm bảo phục vụ cho nhân dân gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-8-4143.jpeg
Ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Đến nay toàn huyện đã triển khai xong khâu làm đất, các xã vùng chạy lụt đã gieo cấy được trên 350 ha lúa/12.700 ha. Huyện yêu cầu các địa phương sản xuất đúng lịch thời vụ để khép kín diện tích, lựa chọn đưa các giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Cung ứng đủ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Dự kiến đến 30/1 sẽ kết thúc gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-4567-7907.jpeg
Tại địa bàn huyện Nghĩa Đàn, công nhân thuỷ lợi đang tích cực vận hành các hệ thống cống lấy nước đảm bảo nước tưới cho bà con nhân dân làm đất gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-56-1866.jpeg
Thời điểm này, huyện Nghĩa Đàn đang tích cực làm đất gieo cấy lúa xuân, các đơn vị
đơn vị thuỷ lợi đã vận hành hiệu quả các công trình, cấp nước kịp thời đưa nước đến tận mặt ruộng cho nhân dân làm đất. Ảnh: Minh Thái
bna-van-truong-mmm3-8222.jpg
Với tinh thần khẩn trương sản xuất vụ xuân, huyện Đô Lương chỉ đạo các xã huy động máy cày công suất lớn đồng loạt làm đất kịp thời gieo cấy. Vụ xuân này gieo cấy gần 8.500 ha lúa, huyện chú trọng sản xuất lúa lai và lúa chất lượng cao, một số giống cây có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, cơ cấu gần 5000 ha lúa lai và 1429 ha lúa chất lượng cao. Đến nay toàn huyện đã làm đất đạt trên 70% diện tích. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-mm2-1947.jpeg
Bà con nông dân huyện Diễn Châu đang khẩn trương triển khai tu sửa đồng ruộng, cắt cỏ bờ ruộng chuẩn bị cho công tác gieo cấy lúa xuân. Ảnh: Văn Trường

bna-van-truong-7-6952.jpeg
Nông dân xã Diễn Quảng (Diễn Châu) chủ động chăm sóc tốt ruộng mạ đúng với quy trình kỹ thuật trước khi gieo cấy. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-1-9099.jpeg
Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu: Đến nay, toàn huyện đã làm đất được khoảng 100% diện tích, đã gieo cấy được trên 700 ha lúa/8.500 ha, dự kiến đến khoảng ngày 28/1 kết thúc gieo cấy vụ xuân. Trong ảnh: Bà con xã Diễn Quảng chăm sóc mạ xuân. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-mm222-3312.jpg
Tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cấy lúa xuyên. Ảnh: Văn Trường
bna-van-truong-mmmmmm-4384.jpg
Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết thêm: Thời điểm này toàn tỉnh gieo cấy 2.000/90.000 ha lúa xuân. Cơ bản các địa phương đã chuẩn bị cung ứng đủ giống, phân bón cho bà con nông dân sản xuất vụ xuân.
Để phấn đấu đạt mục tiêu đề án sản xuất vụ xuân, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, bố trí cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống và thời vụ hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng. Tập trung chỉ đạo sản xuất để vụ xuân 2024 đạt mức cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả cao.
Trong ảnh: Một số diện tích sau khi gieo cấy xong ở huyện Quỳnh Lưu người dân tiến hành dùng các loại thuốc để diệt ốc bươu vàng. Ảnh: Văn Trường

Tin mới