Nông dân vùng cao tìm nước gieo cấy lúa vụ mùa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Gần cuối tháng 6, nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng, dẫn đến thiếu nước gieo cấy lúa vụ hè thu - mùa. Tại nhiều huyện vùng cao, người dân chủ động tìm các biện pháp chống hạn để đảm bảo lịch gieo cấy.

Ngày 19/6, trên địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, một số diện tích lúa vụ mùa khoảng 1 ha bị thiếu nước, không thể gieo cấy. Không ngồi trông chờ trời mưa, để hỗ trợ người nông dân khắc phục khó khăn, tổ chức Đoàn Thanh niên xã Châu Hạnh đã huy động lực lượng đào đường dẫn, nối ống dẫn nước từ khe, suối về đồng giúp bà con.

ban_Đoàn viênt hanh niên xã Châu hạnh giúp người dân dẫn nước về ruộng chống hạn Ảnh CSCC.png
Đoàn viên, thanh niên xã Châu Hạnh giúp người dân làm đường ống dẫn nước về ruộng chống hạn, chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa. Ảnh CSCC

Ở huyện Quỳ Châu, một số xã khác như Châu Tiến, Châu Bính cũng gặp tình trạng thiếu nước cục bộ. Tuy nhiên, người dân đã nỗ lực tìm biện pháp dẫn nguồn nước về ruộng để gieo cấy lúa vụ mùa kịp thời vụ.

Ông Nguyễn Xuân Linh - cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳ Châu cho biết, toàn huyện gieo cấy khoảng 1.800 ha lúa vụ mùa. Hiện nay, các địa phương đang làm đất đại trà để chuẩn bị gieo, cấy.

Tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, theo dự kiến cả xã có khoảng 320 ha lúa vụ mùa. Những ngày giữa tháng 6, sau khi thu hoạch lúa vụ xuân, hoàn thành cày bừa đất, người dân chuẩn bị gieo mạ để cấy lúa vụ mùa.

Theo cán bộ UBND xã Mậu Đức, hiện tại số diện tích lúa vụ mùa của xã có khoảng 60% số ruộng đủ nước để gieo mạ, chuẩn bị cho việc cấy; một số hộ gieo trực tiếp. Gần 40% diện tích còn lại đang thiếu nước, tập trung ở một số bản xa như Chòm Bọi, Chòm Muộng… Hiện người dân tạm thời dừng gieo cấy, hoặc chủ động tìm nguồn nước để khắc phục, đáp ứng kịp thời vụ.

bna_Người dân Châu Bính Quỳ Châu chủ động nguồn nước gieo cấy lúa vụ mùa Ảnh CSCC.png
Người dân xã Châu Bính (Quỳ Châu) chủ động nguồn nước gieo cấy lúa vụ mùa 2023. Ảnh: CSCC

Ông Lô Văn Lý - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Con Cuông cho biết, toàn huyện có khoảng 2.500 ha trồng lúa. Trong đó, diện tích lúa vụ hè thu chiếm khoảng 500 ha, chủ yếu ở các xã Lục Dạ, Môn Sơn. Số diện tích còn lại người dân gieo cấy lúa vụ mùa, phân bổ hầu khắp các xã còn lại; hiện nay bà con đang đồng loạt xuống mạ.

"Một số địa phương ở vùng tả ngạn sông Lam như Cam Lâm, Bình Chuẩn, Mậu Đức, Thạch Ngàn... thiếu nước gieo cấy cục bộ. Để không chậm lịch gieo cấy, các địa phương đang hướng dẫn người dân chủ động tìm nước, thực hiện lấy nước tưới luân phiên từ các hồ, đập, từ các nguồn nước tự chảy" - ông Lô Văn Lý cho biết.

FB_IMG_1687221646382.jpg
Hạn hán tại bản Cà Moong, xã Lượng Minh. Ảnh: CSCC

Nằm ở vùng thường xuyên nắng nóng và hạn hán, các bản, làng ở huyện Tương Dương cũng đang căng mình tìm nước phục vụ gieo cấy lúa vụ mùa.

Ở xã Lượng Minh, ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã cho biết, mực nước trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ ngày càng xuống thấp, cùng với nắng nóng gay gắt nên nhiều vùng trồng lúa ở các bản Xốp Cháo, Cà Moong... của xã, đất đai nứt nẻ, khô hạn nghiêm trọng.

Tại xã Tam Quang, một số bản cũng đang gặp khó về nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa mùa như Bãi Sở, bản Liên Hương... Để chủ động nước tưới, người dân đã đầu tư mua đường ống dẫn nước từ khe, suối, hoặc thuê máy bơm nước từ các nguồn gần vùng đồng ruộng.

bna_Người dân thôn Bãi Sở xã tam Quang thuê máy bơm nước lên ruộng và làm đất cấy lúa vụ mùaDSC_0826.JPG
Người dân thôn Bãi Sở, xã Tam Quang thuê máy bơm nước lên ruộng và làm đất cấy lúa vụ mùa 2023. Ảnh: Hoài Thu

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ hè thu - mùa năm nay, Nghệ An gieo cấy 81.000 ha lúa, trong đó, 58.000 ha lúa hè thu và 23.500 ha lúa mùa.

Tuy nhiên, vụ hè thu- mùa 2023 đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; nắng nóng kéo dài, hạn hán khốc liệt khiến nhiều hồ, đập đang dần cạn nước. Nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 0,5ºC, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 5-10%. Nhiều địa phương phải điều tiết nước phục vụ sản xuất, chống hạn, đặc biệt là một số địa phương vùng cao.

Tin mới