Nông dân Nghệ An xuống đồng trong giá rét

(Baonghean.vn) – Bất chấp giá rét cắt da, cắt thịt, nông dân tại nhiều địa phương vẫn xuống làm đất, cấy lúa, thu hoạch nông sản. Ngành nông nghiệp khuyến cáo, người dân không nên xuống giống trong những ngày này.

1
 Người dân xã  Thanh Lĩnh phủ ni lông cho mạ.

Theo đề án, vụ xuân 2016 toàn huyện Thanh Chương gieo trồng đạt 14 400 ha cây trồng ngắn ngày. Trong đó có 8000 ha lúa, chủ yếu là giống lai như Kinh sở ưu 1588, ZZD 004, ZZD001, 27P 31, Thái Xuyến 111, Thiên ưu 8…

1
Làm đất tại xã Thanh Hương.

Mặc dù trời giá rét nhưng để đảm bảo thời vụ hiện nay các địa phương đã tiến hành gieo mạ, 100% diện tích mạ đều được phủ ni lông. Cùng với gieo mạ người dân cũng đang tranh thủ thu hoạch sản phẩm vụ đông, làm đất và phòng chống rét cho trâu bò đảm bảo nguồn sức kéo, tạo tiền đề để có một vụ lúa xuân thắng lợi.

1
người dân xã Thanh Thịnh cho trâu uống nước muối ấm và ăn cám sau khi làm đồng.

Đình Hà

Tại Anh Sơn, mặc cho tiết trời giá buốt, có những ngày xuống tới 8 độ C nhưng nhiều người dân huyện Anh Sơn vẫn bất chấp ra đồng sản xuất.

1
Mặc dù ngành nông nghiệp huyện Anh Sơn đã có công văn chỉ đạo các địa phương không được cày cấy trong những ngày này, nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ, vẫn ra đồng và trâu bò vẫn được huy động làm sức kéo.
1
Theo chị Hà Thị Hiền, thôn Kẻ May xã Cẩm Sơn cho biết, họ xuống đồng cấy lúa cho kịp thời vụ vì mạ đã tốt, hơn nữa nước cũng đã được bơm cho các chân ruộng, nếu không cấy sớm e rằng vài ngày nữa sẽ không có nước.
7
Nhiều người dân Anh Sơn còn lên nương thu hoạch sẵn.
11
Mặc dù trời rét nhưng người dân xóm 5 xã Cẩm Sơn vẫn thu hoạch ngô về cho trâu bò ăn.

                             Huyền Trang – Thái Hiền

Tin mới