Nữ Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện bị bắt

Phạm Thị Huyền (44 tuổi, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Nhi Nam Định) bị bắt với cáo buộc "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Lệnh tạm giam được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định thực hiện chiều 9/12, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Nhi Nam Định Nguyễn Tuấn Khanh, xác nhận và cho hay phòng làm việc của nữ trưởng phòng đã bị công an khám xét.

Bà Huyền bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến sai phạm trong quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế tại Bệnh viện Nhi Nam Định diễn ra trong thời gian dài.

Trước đó ngày 21/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Trần Thế Tiến (Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Nhi Nam Định) và Đặng Thị Liên (điều dưỡng viên) cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015.

Nhà chức trách cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 điều dưỡng công tác tại Khoa Hô hấp là Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi) và Bùi Thị Huế (32 tuổi).

Theo công an, nhóm cán bộ ở Bệnh viện Nhi Nam Định đã không không sử dụng thuốc, vật tư y tế đúng tiêu chuẩn cho các bệnh nhi đến điều trị, sau đó ăn bớt tuồn ra ngoài bán kiếm lời.

Tin mới