Nữ võ sĩ Nghệ An giành huy chương Vàng kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở trận chung kết hạng cân 57kg, nữ võ sĩ Nghệ An đã giành chiến thắng trước đối thủ thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Nghệ An cho biết, tối 10/12, nữ võ sĩ kickboxing Nguyễn Thị Mai đã giành tấm huy chương Vàng ở hạng cân 57kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Ở trận chung kết của hạng cân này, Nguyễn Thị Mai đã xuất sắc giành chiến thắng trước võ sĩ Nguyễn Thị Kim Ngần của đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Mai trên bục nhận huy chương môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: CSCC

Nguyễn Thị Mai trên bục nhận huy chương môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: CSCC

Đây cũng là tấm huy chương Vàng đầu tiên ở các môn võ, và là tấm huy chương Vàng thứ 4 của đoàn thể thao Nghệ An tại kỳ Đại hội này.

Trước đó, đoàn Nghệ An giành được 2 huy chương Vàng ở môn lặn (đều thuộc về vận động viên Nguyễn Trọng Dũng) và 1 huy chương Vàng môn bóng đá nam.

Tin mới