Ông Putin và bà Merkel phản đối chính trị hóa dự án Dòng chảy phương Bắc - 2

Cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Đức Angela Merkel ở Berlin kéo dài 3 giờ.
Ảnh: Reuters
Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel diễn ra tại dinh thự chính phủ Đức Mezeberg. Ảnh: Reuters
Ông Peskov - thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga cho biết, ông Putin và bà Merkel thảo luận quan hệ song phương, và cũng lưu ý sự tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Nga và Đức. Các nhà lãnh đạo hai nước phản đối việc chính trị hóa dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2.
Theo Peskov, ông Putin và bà Merkel đồng ý rằng dự án có lợi về mặt thương mại và phải được bảo vệ trước các cuộc tấn công.

Trong số các vấn đề khác trong chương trình nghị sự là việc giải quyết xung đột Syria. "Tổng thống Putin ghi nhận việc người tị nạn dần dần trở về và kêu gọi các nước châu Âu đóng góp để làm cho quá trình này không thể đảo ngược", ông Peskov nói.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel diễn ra tối 18/8 tại dinh thự chính phủ Đức Mezeberg song các bên không có mục đích đạt tới thỏa thuận. 

Tin mới