Phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây tội phạm mua người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Bắc phá Chuyên án NA 1223P bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây tội phạm mua người.

anh-1-4057-1821.jpg
Nạn nhân Hung Thị U. đến tố cáo các đối tượng tại Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Anh Bách

Trước đó, ngày 14/12/2023, sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nạn nhân Hung Thị U., trú tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn về việc bị các đối tượng lừa đưa ra nước ngoài bán vào năm 2014, BĐBP tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án NA 1223P và chỉ đạo Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư Lệnh BĐBP) điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán Hung Thị U. ra nước ngoài.

anh-2-8149-8275.jpg
Lực lượng BĐBP lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Anh Bách

Sau hơn 15 ngày tích cực điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ; lực lượng đánh án đã xác định 3 đối tượng là Vi Thị Viên, SN 1976, trú tại bản Con Mương, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tạm trú tại số nhà 20, khối Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Kha Văn Ngọc, SN 1963, trú tại bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông và Lô Thị Thuyên, SN 1964, trú tại bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn là các đối tượng đã lừa đưa U. ra nước ngoài bán.

anh-3-9863-9203-5395-8438.jpg
Các đối tượng trong đường dây tội phạm mua người. Ảnh: Anh Bách

Qua đấu tranh, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi bàn bạc lừa đưa Hung Thị U. ra nước ngoài bán vào năm 2014 để lấy tiền chia nhau.

BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ và đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin mới