Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19/12, Cơ quan Công an vừa bóc gỡ một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ 4 đối tượng có liên quan.

Theo cơ quan Công an, đường dây cờ bạc này do Lê Chí Tuấn (SN 1985, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) cùng Mai Phước Ngọc (SN 1993, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) giữ vai trò tổ chức.

Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của đường dây cờ bạc này, đầu tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Đến sáng 18/12, lực lượng Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Chí Tuấn và Mai Phước Ngọc.

01.jpg
Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định tạm giữ các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 01/2023 đến nay, Tuấn và Ngọc đã liên lạc với một đối tượng tên Nhân (chưa rõ lai lịch) sử dụng trang mạng Bong88 truy cập vào các tài khoản cá độ để thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng chia tài khoản thành nhiều tài khoản con và giao cho các con bạc để cá độ, đồng thời nâng mức giá trị quy đổi 1 USD cá độ từ 12.000 VNĐ lên 17.000VNĐ cho đến 20.000VNĐ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 200 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 14/11/2023 đến ngày 17/12/2023 và số tiền 107.470 USD và một số tang vật khác có liên quan. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này là khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Cùng với Tuấn và Ngọc, Cơ quan Công an cũng bắt giữ Huỳnh Văn Trường (SN 1969) và Lê Văn Nam (SN 1980, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi đánh bạc. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng khác có liên quan.

Tin mới