"Phải gương mẫu đi trước, làm trước"

(Baonghean) - Từng giữ chức vụ xóm trưởng từ năm 2001, đến 2010 ông Phạm Văn Chính được tín nhiệm bầu giữ vai trò Bí thư Chi bộ xóm 7, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn). Ông luôn tâm niệm: Muốn dân hiểu, dân tin và chấp hành, trước hết bản thân phải gương mẫu, phải quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Các vấn đề nảy sinh đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý. 

Đơn cử như trong phát triển kinh tế, chi bộ đã xác định sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh việc vận động nhân dân tiếp tục duy trì, phát triển các loại cây trồng là thế mạnh của địa phương, đã khuyến khích bà con tích cực tiếp thu các loại cây trồng mới, áp dụng KHKT nhằm nâng cao năng suất cây trồng, cùng với đó phát triển chăn nuôi… Đến nay, bằng các nguồn vốn huy động sẵn có của từng gia đình cùng với nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng các mô hình phát triển kinh tế. Hiện trong xóm có 5 trang trại chăn nuôi với quy mô lớn, 10 trang trại đồi rừng. Đến nay, hộ nghèo của xóm còn 5 hộ, số hộ giàu 10 hộ, còn lại là hộ khá và trung bình, không có hộ đói kém. 
Ông Phạm Văn Chính.
Ông Phạm Văn Chính.
Nhờ vậy, một trong nhiều điểm nổi bật của xóm 7 là bà con ở đây luôn hoàn thành xuất sắc các kế hoạch cấp trên giao, như: thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách; ủng hộ các quỹ do các cấp, ngành phát động. Bên cạnh đó, ông bí thư chi bộ còn thường xuyên đôn đốc bà con thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”; duy trì hoạt động của đội văn nghệ; vận động người dân luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, tổ chức thăm hỏi người dân khi ốm đau, hoạn nạn; khen thưởng kịp thời các cháu có thành tích cao trong học tập và giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh khó khăn. 
Đặc biệt, xóm 7 nằm trên trục đường tỉnh lộ 531 nối các xã của Nghĩa Đàn với huyện Quỳ Hợp, vừa là điều kiện thuận lợi nhưng cũng nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Có những thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên gây gổ, mất cắp, câu trộm chó,… gây bức xúc, bất an đối với bà con.
Trước tình hình đó, Bí thư Phạm Văn Chính cùng 16 đảng viên trong chi bộ đã phối hợp với các đoàn thể của xóm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và tố giác các loại tội phạm. Ngoài ra, Chi bộ đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cùng với các đội tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức tăng cường tuần tra phối hợp, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xóm 7 đã từng bước ổn định và giữ vững. Nhiều năm qua, địa bàn không có người mắc các tệ nạn xã hội. 
Là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, ông Chính luôn được người dân trong xóm tín nhiệm và tin tưởng. Trong gia đình, ông luôn là người cha gương mẫu để các con noi theo, giáo dục con cháu đoàn kết, sống và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của khu dân cư. 
Tâm sự với chúng tôi, Bí thư Phạm Văn Chính cho rằng mình phải luôn cố gắng, nỗ lực hơn nữa: “Tôi luôn lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hành động. Cụ thể, đối với công tác Đảng, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Bởi vậy, đối với công việc, đối với nhân dân thì nói phải luôn đi đôi với làm, phải gương mẫu đi trước, làm trước thì người dân sẽ học tập, làm theo”. 
Đặng Nguyễn

Tin mới