Pháp công khai danh sách vũ khí đã cung cấp cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Danh sách này bao gồm 50 mục và cũng bao gồm các thiết bị bảo hộ, thông tin liên lạc và thiết bị không người lái.

1709507655-4082-large-2564.jpeg
Ảnh minh hoạ: UNN

Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 4/3, Bộ Quốc phòng Pháp mới đây đã công bố danh sách viện trợ quân sự cung cấp cho Ukraine trong hơn 2 năm xảy ra xung đột. Danh sách này bao gồm các tên lửa tầm xa và các hệ thống phòng không.

Theo dữ liệu đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Pháp, danh sách nói trên gồm 50 mục và cũng bao gồm thiết bị bảo hộ, thiết bị liên lạc và máy bay không người lái. Số vũ khí này đã được chuyển giao trước ngày 31/12/2023.

Các hệ thống phòng không mà Pháp cung cấp cho Ukraine bao gồm hai hệ thống Crotale NG, sáu hệ thống Mistral và một hệ thống SAMP/T. Pháp cũng liệt kê các tên lửa tầm xa SCALP, song không tiết lộ số lượng được cung cấp.

Paris cũng cung cấp cho Kiev 30 hệ thống pháo tự hành Caesar, 6 pháo kéo TRF1, 4 hệ thống tên lửa phóng loạt và 10 súng cối. Số viện trợ còn bao gồm 1.002 vũ khí chống tăng AT4 và ba hệ thống tên lửa Milan.

Pháp còn cung cấp 38 xe tăng bánh lốp AMX10 RC và 250 xe bọc thép, được trang bị phục vụ chiến đấu hoặc làm phương tiện y tế. Các nguồn cung cấp phương tiện khác bao gồm 120 xe địa hình và sáu xe tải.

Ukraine cũng nhận hỗ trợ 160 máy bay trinh sát không người lái và 10 thiết bị phát hiện máy bay không người lái. Các đợt chuyển giao bao gồm 30 thuyền bơm hơi Zodiacs Futura, 55 súng máy 7,62 mm, 560 súng máy 12,7 mm, 1.000 súng trường Famas và 20 súng bắn tỉa, cùng nhiều thứ khác.

Tin mới