Tổng thống Ukraine nghi ngờ Nga có gián điệp ở các vị trí cấp cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine lo ngại về khả năng rò rỉ thông tin giữa các phụ tá quân sự thân cận nhất của ông cũng như các đối tác quốc tế.

65dc1d6385f54013f0093617-9499.jpg
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 25/2. Ảnh: Getty

Tổng thống Vladimir Zelensky phát biểu trên sóng truyền hình Ukraine hôm 25/2 cho biết, ông nghi ngờ các thành viên trong bộ chỉ huy tối cao của ông và các đối tác quốc tế có thể đang làm rò rỉ thông tin cho Nga. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự đối với Kiev ngày càng tệ và xuất hiện tình trạng thiếu đạn dược do viện trợ quân sự từ các nhà tài trợ quốc tế cho nước này ngày càng giảm.

Theo RT, sau khi cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 thất bại, các lực lượng Nga đã bắt đầu đạt được những bước tiến. Tuần trước, Nga đã chiếm được thành phố Avdeevka, nơi từng được Kiev củng cố mạnh mẽ trong vài năm qua. Thành phố thường được quân đội Ukraine sử dụng để tổ chức pháo kích Donetsk ở gần đó.

Cũng trong ngày 25/2, ông Zelensky nói với các nhà báo rằng sẽ có một cuộc phản công khác. Ông tuyên bố: “Chúng tôi có một kế hoạch, một kế hoạch rõ ràng. Một vài kế hoạch sẽ được chuẩn bị vì rò rỉ thông tin. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, càng ít người biết về kế hoạch thì càng tốt và quả quyết: “Các kế hoạch về các hành động phản công của chúng tôi vào mùa Thu năm ngoái đã được đặt lên bàn ở Điện Kremlin, thậm chí từ trước khi những hành động phản công đó bắt đầu”.

Ông lý giải rằng với số lượng nhiệm vụ mà cơ quan chỉ huy tối cao của ông phải đối mặt, cần đến sự tham gia của nhiều người, làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin.

“Ngoài ra, còn có một số đối tác của chúng tôi, mà để cung cấp vũ khí cho chúng tôi, nên họ biết một số hướng hành động của chúng tôi trên chiến trường. Họ cần phải biết, nếu không họ sẽ không phân bổ gói phù hợp. Và khi có nhiều người như vậy, kẻ thù sẽ có nhiều thông tin chi tiết hơn”, ông Zelensky nói, tuy nhiên không nêu chi tiết về những người mà ông nghi ngờ đã tiết lộ thông tin.

Việc viện trợ quân sự từ Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của Kiev trong thời chiến, có chiều hướng giảm, đã bị các quan chức Ukraine đổ lỗi cho những tổn thất gần đây của nước này trên chiến trường. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua yêu cầu ngân sách bổ sung - trong đó 60 tỷ USD được dành cho Kiev - nói rằng ông không tin rằng Ukraine có thể giữ vững các thành phố tiền tuyến khác mà không có vũ khí và đạn dược của Mỹ.

Moskva đã lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, cho rằng chúng sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Tin mới