Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nêu lý do thất bại trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, một nửa số vũ khí của phương Tây đến muộn, và đây là nguyên nhân dẫn tới những tổn thất trên chiến trường của Kiev.

65dbc416203027185a19130b-9132.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tham dự một diễn đàn hôm 25/2 tại Kiev. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói rằng, việc tiếp tục trì hoãn chuyển giao vũ khí từ các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang đóng một vai trò quan trọng dẫn tới tổn thất về binh lính và lãnh thổ.

“Hiện tại, cam kết không có nghĩa là thực hiện, 50% trong số các cam kết không được giao hàng đúng hẹn”, ông Umerov nói hôm 25/2 tại một diễn đàn ở Kiev. “Ông nói thêm: “Về cơ bản, bất cứ thứ gì đã cam kết mà không đến đúng thời hạn, thì chúng tôi sẽ mất người, mất lãnh thổ”.

Ông Umerov đưa ra phát biểu trên giữa lúc cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đã bước sang năm thứ ba, trong bối cảnh Kiev thiếu đạn dược và phải vật lộn để các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD. Kiev đã phải hứng chịu những thất bại trên chiến trường trong những ngày gần đây, bao gồm cả việc thất thủ Avdeevka, một thành trì quan trọng của Donbass, vào tay lực lượng Nga vào tuần trước. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phản ứng trước thất bại bằng cách cảnh báo rằng, “sự thiếu hụt vũ khí do con người gây ra” tạo điều kiện để Moskva chiếm thế thượng phong.

Trong khi các nước phương Tây đã cam kết viện trợ hơn 230 tỷ USD cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, ông Umerov tuyên bố rằng Chính phủ Nga đang dành hơn 150 tỷ USD mỗi năm cho cuộc xung đột. Ông nói thêm rằng, Ukraine đang tự vệ mà không có ưu thế trên trước một kẻ thù lớn hơn, khiến việc vận chuyển vũ khí kịp thời trở nên quan trọng hơn.

Ông Umerov tuyên bố: “Các đồng minh có nhiệm vụ cung cấp viện trợ kịp thời trong cuộc chiến này. Chúng tôi có một kế hoạch. Chúng tôi đang làm việc để thực hiện kế hoạch đó. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể – và cả những thứ không thể – nhưng chúng tôi gặp khó khăn khi không có nguồn cung cấp kịp thời”.

Phát biểu tại cùng diễn đàn hôm 25/2, ông Zelensky lần đầu tiên đưa ra ước tính về thương vong của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, cho biết 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Theo RT, con số này chỉ là một phần nhỏ so với ước tính của Nga và bên thứ ba về số người thiệt mạng trên chiến trường ở Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tháng trước cho biết Ukraine đã mất khoảng 400.000 quân, trong đó riêng năm 2023 là 215.000 quân. Các quan chức Mỹ nói với tờ New York Times rằng tính đến tháng 8 năm ngoái, khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Tướng Ukraine Aleksandr Syrsky, người được thăng chức tổng tư lệnh sau khi người tiền nhiệm bị sa thải hồi đầu tháng này, thừa nhận rằng lực lượng Kiev phải đối mặt với những điều kiện “rất khó khăn và căng thẳng” ở tiền tuyến. Ông Umerov cũng thay thế người tiền nhiệm bị sa thải khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 9 năm ngoái.

Tin mới