Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Tiền viện trợ Ukraine vẫn nằm trong nền kinh tế Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland trong một cuộc phỏng vấn với CNN, cho biết phần lớn số tiền mà Mỹ phân bổ viện trợ cho Ukraine vẫn nằm trong nền kinh tế Mỹ.

victor-nuland-ap-9118.png
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Ảnh: AP

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland, phần lớn số tiền viện trợ cho Ukraine sẽ quay trở lại nền kinh tế Mỹ để sản xuất vũ khí, bao gồm cả những công việc được chi trả lương hậu hĩnh.

Vào tháng 12/2023 cho đến nay, chính quyền Mỹ cho biết, họ đã cạn kiệt nguồn quỹ hỗ trợ Ukraine. Và cho đến khi Quốc hội phê chuẩn các khoản phân bổ mới, họ không thể cung cấp vũ khí và đạn dược. Nỗ lực viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang bị đình trệ do tranh cãi tại Quốc hội. Trong khi đó, giới chức Ukraine ra sức thuyết phục rằng, "nếu nhận được viện trợ, họ sẽ thắng cuộc chiến và đánh bại Nga. Nhưng nếu không nhận được viện trợ, họ chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến".

Liên quan đến Nga, Thứ trưởng Victoria Nuland cho biết, Nga ngày nay không phải là quốc gia mà Mỹ muốn hợp tác kinh doanh thương mại.

"Thành thật mà nói, đây không phải là nước Nga mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn có một đối tác là người châu Âu, hướng về phương Tây" - bà Nuland nói.

Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao Mỹ, hướng về phương Tây không phải là điều mà giới lãnh đạo Nga chú trọng.

Trước đó, hồi tháng 1/2024, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố, hiện nay thực tế không có mối quan hệ nào giữa Mỹ và Nga. Washington và Moskva đang ở trạng thái quan hệ thấp chưa từng có, và duy trì cuộc đối thoại "nhàm chán" về công việc ở các đại sứ quán.

Tin mới