Tổng thống Zelensky: Mỹ sẽ không còn là đối tác chiến lược của Ukraine nếu ngừng viện trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ sẽ không còn là đối tác chiến lược của Kiev nếu ngừng viện trợ. 

ảnh ap
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 17/2 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ sẽ không còn là đối tác chiến lược của Kiev nếu ngừng viện trợ. Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng, Washington sẽ không phản bội.

"Chúng tôi thực sự hy vọng vào một quyết định tích cực của Quốc hội Mỹ, bởi gói viện trợ này rất quan trọng đối với chúng tôi. Hiện chúng tôi không tính đến một giải pháp thay thế nào, bởi vì chúng tôi tin tưởng Mỹ là đối tác chiến lược của mình, rằng họ sẽ vẫn là đối tác chiến lược. Nếu chúng ta nói về một giải pháp thay thế, điều này có nghĩa Mỹ không phải là đối tác chiến lược” - Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay.

Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Ukraine, không thể nói về sự phản bội, bởi Mỹ sẽ đủ khả năng để hỗ trợ Ukraine.

"Tôi không thấy một đối tác chiến lược nào sẽ làm như vậy" - Tổng thống Zelensky nói.

Ngày 13/2, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia với tiền 95 tỷ USD, bao gồm 60 tỷ USD để gia hạn viện trợ cho Ukraine, và không bao gồm chi phí cho cải cách an ninh biên giới để chống lại khủng hoảng di cư.

Những nỗ lực của Quốc hội và chính quyền Mỹ nhằm thống nhất về gói viện trợ mới cho Ukraine và Israel, cũng như giải quyết vấn đề biên giới vẫn chưa thành công. Trước đó, đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chặn một dự luật ngân sách, vốn sẽ phân bổ 118,3 tỷ USD để giúp Ukraine, Israel và giải quyết tình hình ở biên giới phía Nam đất nước./.

Tin mới