Pháp thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt phương Tây nhằm vào Nga

(Baonghean.vn) - Việc Nga công nhận chủ quyền của DPR và LPR chứng tỏ sự thất bại trong chính sách trừng phạt của phương Tây trong 8 năm qua, tờ Monde Diplomatique của Pháp viết.
Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva (Nga). Ảnh: RT
Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva (Nga). Ảnh: RT

Các tác giả bài báo, Helene Richard và Anne-Cecile Robert, cho rằng các biện pháp hạn chế được đưa ra sau quyết định này của Moskva cũng khó có thể thành công, vì các bước đi như vậy chưa bao giờ tỏ ra hữu hiệu trước đây, ngay cả khi chúng được áp dụng cho các quốc gia không mạnh như Nga bây giờ. 

Bài báo có đoạn: “Việc Nga công nhận các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass cho thấy sự thất bại của chính sách trừng phạt mà phương Tây theo đuổi trong 8 năm qua”.

Theo các tác giả bài báo, chính sách quốc tế tối hậu thư, luôn kéo theo việc áp dụng các biện pháp trả đũa, đã cho thấy sự kém hiệu quả và nguy hiểm của nó.

"Như một sự thay thế đáng thương cho biện pháp ngoại giao, vòng xoáy của các biện pháp trừng phạt đơn phương hiện nay có nguy cơ dẫn đến chiến tranh ở châu Âu", - các nhà bình luận phán đoán./. 

Tin mới