Phiên chợ chiều lớn nhất Yên Thành tạm đóng cửa vì liên quan đến ca nhiễm dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Từ 11 giờ trưa 7/11, chợ Rộc của xã Trung Thành (Yên Thành) phải tạm ngừng hoạt động do liên quan đến ca nhiễm dịch Covid-19 là công dân của xã Nam Thành.
Chợ rộc của xã Trung Thành tạm đóng cửa từ 11 giờ ngày 7/11, vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Chợ Rộc của xã Trung Thành tạm đóng cửa từ 11 giờ ngày 7/11, vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành (Yên Thành) cho biết, từ 11 giờ ngày 7/11, khu vực chợ Rộc (bao gồm chợ Rộc và các hàng quán kinh doanh xung quanh chợ) của xã buộc phải tạm ngừng hoạt động, do liên quan đến ca nhiễm dịch Covid-19 là công dân của xã Nam Thành. "Thời gian đóng cửa chợ chưa được xác định cụ thể, vì liên quan đến diễn biến dịch. Khi có thông báo mới của xã về việc mở cửa chợ, thì người dân mới được họp chợ trở lại", ông Trần Thượng Hoàn cho hay.

Chợ Rộc là phiên chợ chiều truyền thống lớn nhất huyện Yên Thành, thu hút hàng nghìn người dân đến mua bán từ các xã lân cận: Nam Thành, Bắc Thành, Lý Thành, Long Thành, Liên Thành...
Hàng quán kinh doanh trước khu vực cổng chợ Rộc đã đóng cửa. Ảnh: Xuân Hoàng
Hàng quán kinh doanh trước khu vực cổng chợ Rộc đã đóng cửa. Ảnh: Xuân Hoàng

Ghi nhận của PV cho thấy, các cổng ra vào của chợ Rộc đã được chính quyền địa phương tạm đóng, các cửa hàng kinh doanh hai bên Quốc lộ 7B, trước khu vực chợ đều đóng cửa.

Tin mới