Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Diễn Xuân (Diễn Châu)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2023) tại khu dân cư xóm Nam Xuân, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu.

bna_Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Nam Xuân (Diễn Châu). Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Nam Xuân, xã Diễn Xuân (Diễn Châu). Ảnh: Mỹ Hà

Xóm Nam Xuân là đơn vị được sáp nhập từ 3 xóm 1, 2 và 3 của xã Diễn Xuân (Diễn Châu). Toàn xóm có 447 hộ, với 2.125 nhân khẩu, 20 tổ tự quản.

Những năm qua, phong trào xây dựng xóm văn hóa được cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, Ban Chỉ huy xóm cùng toàn thể nhân dân vào cuộc một cách tích cực. Nhờ đó, xóm đã đạt danh hiệu Làng Văn hóa vào năm 2021. Bên cạnh đó, phong trào đoàn kết xây dựng kinh tế ổn định và từng bước phát triển, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đoàn kết giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn được người dân trong xóm hưởng ứng với nhiều việc làm ý nghĩa.

bna_Chương trình văn nghệ chào mừng ngày Đại đoàn kết toàn dân của người dân xóm Nam Xuân. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân xóm Nam Xuân. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện tổng thu nhập bình quân đầu người của xóm ước đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xóm giảm từ 2,3% năm 2022 xuống 1,8% năm 2023. Xóm đã tích cực vận động nhân dân xây dựng đường giao thông nông thôn, hướng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; vận động nhân dân đóng góp đầy đủ các loại quỹ an sinh xã hội; tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn xã.

Dự kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Đình Long nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khơi dậy truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, là dịp để biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

bna_Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng đã vui mừng về những kết quả mà người dân xóm Nam Xuân đạt được trong những năm qua. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi xóm đang đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập xã Diễn Xuân.

Với những thành tích đã đạt được, lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, xóm Nam Xuân cùng với xã Diễn Xuân sẽ là ngọn cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Bùi Đình Long đề nghị cán bộ và nhân dân xóm Nam Xuân tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội xây dựng nông thôn mới của địa phương.

bna_Đồng chí Bùi Đình Long trao quà cho Tỉnh ủy - HĐND -.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho xóm Nam Xuân. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn cộng đồng dân cư phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng, vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn. Toàn dân tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ.

bna_Đồng chí Bùi Đình Long trao quà cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Nam Xuân - Diễn Xuân. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Bùi Đình Long trao quà cho các hộ gia đình trên địa bàn xóm Nam Xuân, xã Diễn Xuân. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, cần phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đẩy mạnh phong trào ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền…, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.

bna_Đồng chí Đặng Quang Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và Phạm Xuân Sánh  - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đồng chí: Đặng Quang Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu trao quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long trao quà cho xóm Nam Xuân, trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu cũng tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới