Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con xóm Trung Độ (xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ).
Xóm Trung Độ có 209 hộ, trong đó có 204 hộ là đồng bào dân tộc Thổ (chiếm 97,6%). Với tinh thần đoàn kết cùng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà con xóm Trung Độ đã gặt hái nhiều thành tích đáng khen ngợi. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 - 19 triệu đồng/năm, hộ khá hàng năm đều tăng trên 6%, hộ nghèo giảm chỉ còn 48 hộ (chiếm 22,9%). 
đ
Đồng chí Đinh Viết Hồng chung vui cùng bà con dân tộc Thổ trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đặc biệt, năm 2018, người dân toàn bản đã đóng góp được hơn 58 triệu đồng, 326 ngày công, hiến 657mđất và hàng ngàn cây ăn quả, cây lấy gỗ có giá trị trên 40 triệu đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Phong trào làng văn hóa, gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì phát triển. Từ năm 2013 đến nay, xóm Trung Độ luôn giữ vững danh hiệu Làng Văn hóa. Gia đình Văn hóa đạt tỷ lệ trên 82%.
đk
Phó Chủ tịch UBND tỉnh rao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Thanh Quỳnh
Phát biểu chung vui cùng cán bộ và nhân dân xóm Trung Độ, đồng chí Đinh Viết Hồng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của xóm trong năm qua; đồng thời mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Cùng với đó, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng văn hóa, xây dựng gia đình hòa thuận, mẫu mực; Mỗi người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, cách mạng để quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đồng chí Đinh Viết Hồng cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham gia lễ khởi công Nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Nại, là hộ nghèo trong xóm. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Đinh Viết Hồng cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham gia lễ khởi công Nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Nại, là hộ nghèo trong xóm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới