Phóng hoả khiến hai mẹ con người tình tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Trần Văn Nam, 39 tuổi, ôm hận vì người tình ruồng bỏ nên đốt nhà trả thù khiến chị này và con gái 7 tuổi tử vong.

Tối 2/11, Nam bị Công an An Giang tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Trần Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Trần Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, Nam làm nghề chạy xe lôi, sống như vợ chồng với chị Thái, 38 tuổi, nhặt ve chai và có con riêng gái riêng 7 tuổi. Gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Mẹ con chị Thái dọn về nhà cậu ruột tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.

Biết chị Thái có quan hệ tình cảm với nhiều người, Nam đem lòng căm hận. Khoảng 1h30 sáng 2/11, anh ta uống rượu say, nghĩ đến việc bị "vợ hờ" ruồng bỏ nên muốn trả thù.

Nam chạy xe đến nhà cậu chị Thái, đốt cháy bao ve chai phía trước. Chờ lửa cháy lan sang nhiều vật dụng khác, bùng phát mạnh, anh ta mới bỏ về nhà ngủ.

Hiện trường vụ phóng hoả. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện trường vụ phóng hoả. Ảnh: Tiến Tầm

Hai xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ được hiện trường, phối hợp lực lượng địa phương dập lửa. Sau 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt, cậu của chị Thái được giải cứu, riêng chị này và con gái tử vong vì ngạt khói.

Sau vài tiếng điều tra, cảnh sát xác định Nam là thủ phạm phóng hoả nên bắt giữ. Nghi can đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Ngôi nhà sau vụ cháy khiến mẹ con người phụ nữ tử vong. Ảnh: Tiến Tầm

Ngôi nhà sau vụ cháy khiến mẹ con người phụ nữ tử vong. Ảnh: Tiến Tầm

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Tin mới