Phương Tây không còn thấy Ukraine đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nước phương Tây không còn xem xung đột Ukraine là vấn đề an ninh của chính họ nữa. Đó là phát biểu của Jacob Kirkegaard - thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson (PIIE) khi trao đổi với Financial Times.

WP7UGG5CXVLIHNLVXEBRBXPQZY.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Cụ thể, tờ Financial Times trích lời ông Kirkegaard, nhận định: “Ukraine không còn đặc biệt nữa. Nó không còn được xem là vấn đề an ninh quốc gia, có tầm quan trọng hàng đầu đối với EU, NATO hay Mỹ nữa. Bởi vì nếu vậy, người ta sẽ không chơi trò chính trị với nó".

Bình luận về tình hình quanh khoản viện trợ bổ sung của Mỹ và EU dành cho Ukraine, chuyên gia Kirkegaard nói thêm: "Đó là sự hạ giá nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Theo tôi, không có cách nào khác để diễn đạt điều đó. Và đối với Ukraine, đó là một tình huống khủng khiếp".

Cũng theo chuyên gia này, “quyết định chiến lược của Moskva nhằm cố gắng cầm cự lâu hơn phương Tây đang phát huy tác dụng”.

Tờ Financial Times cũng lưu ý rằng, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm thông qua đạo luật cho phép hỗ trợ tài chính 60 tỷ USD cho Ukraine.

Tuần tới, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét đề xuất cung cấp 50 tỷ Euro cho Kiev dựa trên chương trình hỗ trợ kéo dài 4 năm.

Tờ Financial Times dự báo: “Nếu không có một trong những gói tài chính đó được phê duyệt, an ninh tài chính dài hạn của Ukraine sẽ bị đặt dấu hỏi. Nếu không có cả 2 gói tài chính đó, tương lai của nước này sẽ rất u ám”.

Tin mới